Phát hiện xác tàu chiến thế kỷ 17 ngoài khơi Thụy Điển

25/10/2022 15:06 GMT+7

Các nhà khảo cổ học biển Thụy Điển đã tìm thấy xác tàu chiến tên Applet, con tàu chị em của Vasa vốn bị chìm trong chuyến hải trình đầu tiên, theo Đài CBS News dẫn thông tin từ Bảo tàng xác tàu đắm Thụy Điển.

Thợ lặn tiếp cận xác tàu Applet

Bảo tàng xác tàu đắm Thụy Điển

Được hạ thủy năm 1629, chiến hạm Applet cũng xuất xưởng từ cùng hãng đóng tàu chiến Vasa. Ngày 10.8.1628, tàu chiến Vasa, lúc đó là chiến hạm mạnh bậc nhất trên toàn thế giới, trang bị đến 64 khẩu súng thần công, đã bị đắm ngoài khơi hòn đảo Vaxholm sau khi mới giong buồm trên hành trình đầu tiên được 20 phút.

Ông Jim Hansson, nhà khảo cổ học biển của bảo tàng, mô tả nhóm của ông đã hồi hộp đến thế nào khi thấy những điểm tương đồng giữa xác tàu mới phát hiện và tàu Vasa, được trục vớt đầu thập niên 1960.

Trong khi các phần của hai bên mạn tàu đã bị hư hại, thân tàu vẫn còn được bảo quản đến phần tháp súng bên dưới.

Xác tàu trên được phát hiện vào tháng 12.2021. Cuộc nghiên cứu và khảo sát kỹ lưỡng đã được thực hiện vào mùa xuân năm 2022, cho phép tìm thấy những chi tiết tương đồng với chiến hạm Vasa.

Kết quả đo đạc và thông tin về mẫu gỗ xác nhận đây chính là tàu Applet.

“Với Applet, chúng tôi có thể bổ sung manh mối quan trọng về quá trình phát triển ngành đóng tàu của Thụy Điển”, ông Hansson cho biết, thêm rằng nhờ vậy, các nhà nghiên cứu cũng có thể phân biệt những điểm khác nhau giữa hai tàu Applet và Vasa.

Được đặt tên theo một trong các vị vua Thụy Điển, Vasa được kỳ vọng trở thành biểu tượng của sức mạnh quân sự nước này. Tuy nhiên, con tàu bị đắm trong lúc di chuyển trên biển vỏn vẹn hơn 1.000 m.

Còn tàu Applet bị đánh đắm theo lệnh của hải quân nước này sau khi hoàn thành thời gian phục vụ trong quân ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.