Phát hiện xe khách dùng kiểm định giả chạy từ Hà Nội vào TP.HCM

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/02/2023 11:50 GMT+7

Phát hiện xe khách không lệnh vận chuyển, dùng kiểm định giả, chở 13 hành khách trên đường chạy từ Hà Nội vào TP.HCM.

Ngày 28.2, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước bàn giao xe khách sử dụng kiểm định giả, cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 27.2 tại Km 933 + 400 trên QL1A qua xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện xe khách BS 51B - 277.29 loại 42 chỗ đỗ xe không đúng quy định, nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, tài xế Nguyễn Tiến Đạt (50 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chở trên xe 13 hành khách, lưu thông hướng bắc - nam, xuất phát từ bến Nước Ngầm (Hà Nội) về bến xe Miền Đông (TP.HCM).

'Giải cứu' 13 hành khách trên xe khách dùng kiểm định giả - Ảnh 1.

Lực lượng lập biên bản tài xế xe khách

NGUYỄN TÚ

Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước nghi vấn xe không có lệnh vận chuyển. Tiếp tục đối chiếu và tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng kiểm, lực lượng tiếp tục phát hiện nghi vấn Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định không do cơ quan có thẩm quyền cấp (có dấu hiệu scan làm giả).

Nhận thấy hành vi cố ý và có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng lập biên bản, lấy lời khai lái xe, nhà xe, hành khách, tạm giữ phương tiện để điều tra làm rõ.

Tổ công tác tiến hành sang hành khách xuống xe, phối hợp Sở GTVT TP.Đà Nẵng điều xe khách khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình. 13 hành khách đồng thời được hỗ trợ nước uống, thực phẩm. Lực lượng chức năng đã giải thích cho hành khách về tính pháp lý, nguy cơ mất an toàn của xe khách hoạt động chui không có lệnh vận chuyển, kiểm định giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.