Phát huy giá trị hàng trăm hầm bí mật, địa đạo của căn cứ cách mạng K20

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/12/2023 16:55 GMT+7

Đại đội 3, Khu 3 H.Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (cũ) và căn cứ cách mạng K20, Q.3 (cũ - nay là Q.Ngũ Hành Sơn), TP.Đà Nẵng vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 20.12, Đại đội 3, Khu 3 H.Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (cũ) và căn cứ cách mạng K20, Q.3 (cũ), nay là Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết trong hai cuộc kháng chiến, cùng với cả nước, quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã sát cánh, nêu cao tinh thần dám đánh và quyết thắng, lập nhiều chiến công, trong đó có phần máu xương của Đại đội 3 và căn cứ cách mạng K20.

Phát huy giá trị hàng trăm hầm bí mật, địa đạo căn cứ cách mạng K20 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 3 và căn cứ cách mạng K20

NGUYỄN TÚ

Đại đội 3, Khu 3 thành lập ngày 1.10.1967, có 50 người, chủ yếu dựa vào dân, lấy ít đánh nhiều. Từ năm 1967 - 1975, đơn vị chiến đấu trên 300 trận, nổi bật là một số trận đánh tiêu biểu vào Sở chỉ huy Quân đoàn 1 Tết Mậu Thân 1968, đánh chốt điểm cầu Biện, trận An Nông, tập kích sân bay Nước Mặn từ động Huyền Không, đánh tập kích chốt điểm Cồn Quy (Hòa Hải).

Còn căn cứ cách mạng K20 thuộc các làng Đa Mặn, Mỹ Thị, Bà Đa, quận 3 (cũ, nay là P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), được Huyện ủy Hòa Vang và TP.Đà Nẵng xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quận ủy quận 3 tiếp tục phát triển từ cuối năm 1964.

Từ năm 1964 - 1975, nhân dân đã xây dựng 157 hầm bí mật và hệ thống địa đạo chằng chịt trong lòng đất, nuôi giấu hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, vận chuyển hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, hàng trăm tấn lương thực, hàng hóa và nhiều công văn tài liệu.

Riêng Đội du kích K20 đã thực hiện khoảng 28 trận đánh, nổi bật là các trận tập kích bằng thuốc nổ tiêu diệt tàu vận tải quân sự ngày 27.3.1965, trận tập kích của Tổ biệt động K20 tiêu diệt gián điệp tại khối phố Bà Đa ngày 1.3.1968, trận tập kích của lực lượng biệt động K20 phối hợp với 1 tổ đặc công của Tiểu đoàn 471 vào bãi xe cơ giới ở cảng Tiên Sa ngày 14.5.1972…

Ngày 6.9.2010, Bộ VH-TT-DL công nhận căn cứ K20 là di tích lịch sử cấp quốc gia, thành phố xây dựng Nhà truyền thống K20 và khu di tích tham quan du lịch.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cùng với việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Q.Ngũ Hành Sơn cần có kế hoạch bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống khu căn cứ cách mạng K20 – di tích lịch sử quốc gia, để địa danh tên đất, tên người Ngũ Hành Sơn tiếp tục lan tỏa, trở thành di sản lịch sử cách mạng và văn hóa quý báu của TP.Đà Nẵng và cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.