Phát sinh nợ thuế lên đến hơn 895 tỉ đồng, Khu Liên hợp Mỹ Đình hoàn toàn tê liệt

15/08/2023 07:09 GMT+7

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (khu liên hợp) vừa nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về số tiền thuế mà đơn vị đang nợ, lên đến hơn 895 tỉ đồng.

Thông báo biết: "Căn cứ dữ liệu tại cơ quan thuế về tình hình kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Khu Liên hợp thể thao quốc gia chưa nộp đủ số tiền thuế nợ như sau. 1. Tổng số tiền thuế nợ chưa nộp ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31.7.2023 là: 895.448.106.603 đồng. Cụ thể: số tiền thuế và các khoản thu khác tính đến ngày 31.7.2023 là: 471.896.353.084 đồng, số tiền chậm nộp tính đến ngày 31.7.2023 là: 423.551.753.519. Trong đó số tiền thuế nợ phát sinh trong tháng 7.2023 là: 25.765.874.508 đồng. 2. Số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là: 895.448.106.603 đồng.

Đề nghị người nộp thuế nộp ngay số tiền nợ vào ngân sách nhà nước. Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế".

Trước đó, vào ngày 9.8, cơ quan thuế có văn bản (lần 2) thông báo sẽ tiếp tục trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế đối với khu liên hợp. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 9.8 đến hết ngày 7.9.2023.

Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình: Nợ thuế ngàn tỉ, cơ sở xuống cấp

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật Quản lý thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số tiền bị cưỡng chế gần 870 tỉ đồng. Cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản của khu liên hợp. Cơ quan thuế cũng từng gửi văn bản với nội dung tương tự vào đầu tháng 7 năm nay.

Phát sinh nợ thuế lên đến hơn 895 tỉ đồng, Khu Liên hợp Mỹ Đình hoàn toàn tê liệt - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình sẽ không còn tiền để bảo dưỡng

ĐỘC LẬP

Như vậy, tính cả số tiền nợ phát sinh trong tháng 7, nếu thời gian tới, khu liên hợp không kịp trả nợ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục trừ nợ bằng cách trích thẳng tiền từ tài khoản của khu liên hợp, với tổng số tiền nợ đã lên đến con số hơn 895 tỉ đồng như vừa nêu ở trên.

Một lãnh đạo khu liên hợp cho biết: "Hiện tại, quỹ tài chính của khu liên hợp hoàn toàn bị tê liệt vì bị trích nợ thẳng từ tài khoản. Chúng tôi không còn tiền để trả lương, điện nước, văn phòng phẩm, chứ chưa nói đến tiền bảo dưỡng, duy tu, chăm sóc các hạng mục chính của khu liên hợp là sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước". 

Cũng theo quan chức này, khu liên hợp rất mong Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT cần có trách nhiệm hơn trong việc xử lý các khó khăn mà khu liên hợp đang gánh chịu. Những hậu quả nghiêm trọng với số tiền nợ thuế khổng lồ nói trên, không phải do lỗi ban lãnh đạo khu liên hợp thời kỳ này mà từ thời ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc (ông này về hưu tháng 9.2018).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.