Phát sốt vì thú bông sao la dù hết SEA Games: Tìm đâu mua cũng ‘cháy hàng’!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
04/06/2022 08:05 GMT+7

SEA Games 31 đã kết thúc được nhiều ngày song sức hút của thú bông sao la vẫn rất lớn. Rất nhiều người tìm mua linh vật dễ thương này nhưng hỏi ai cũng 'cháy hàng'.

Thú bông sao la đang "cháy hàng", mọi người tìm mua khắp nơi không được

nguyễn thuận thành

Sáng 3.6, chị Nguyễn Hương Linh, 32 tuổi, trú Q.8, TP.HCM nhờ cậy bạn bè khắp nơi để mua được thú bông sao la, linh vật của SEA Games 31 để làm quà tặng không được. Trước đó chị đã lên các trang bán sản phẩm này chính hãng, liên hệ tới cả công ty sản xuất sao la phục vụ SEA Games nhưng họ đều kêu “cháy hàng”.

May mắn, nhờ bạn bè giới thiệu chị tìm được một bạn chuyên bán thời trang thể thao từ Hà Nội vẫn còn mặt hàng này. “Chuyển thú bông sao la từ Hà Nội vào TP.HCM mất từ 2-3 ngày nhưng vì người thân rất yêu thích chú sao la, bây giờ mới tìm được nơi uy tín mua nên tôi sẵn sàng đợi và chịu thêm tiền cước vận chuyển”, chị Hương Linh nói.

Anh Nguyễn Thuận Thành (trái) bên các con thú bông sao la và quà lưu niệm SEA Games 31 được bán trước các sân vận động

nvcc

Chiều 3.6, trên trang web của Digiticket, chuyên về SEA Games shop, combo thú bông sao la cũng như các mặt hàng lưu niệm khác như móc chìa khóa, bộ xếp hình, bật lửa, bút bi… có biểu tượng SEA Games đều ghi chữ “hết hàng”.

Anh Nguyễn Quang Anh, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM cũng cho hay dù SEA Games 31 kết thúc mấy tuần nhưng mới đây anh mới mua được 2 con thú bông sao la tặng 2 con trai của mình.

“Tôi đặt hàng từ Hà Nội, nhờ người thân cầm về TP.HCM. Trước đây bạn tôi đi xem SEA Games mua ở gần nhà thi đấu là 400.000 đồng mỗi con thú bông sao la. Bây giờ hiếm hàng hơn 500.000 đồng/con không có mà mua, bao nhiêu năm mới có một SEA Games được diễn ra ở Việt Nam thì mua cho các con làm kỷ niệm cũng không tiếc. Được kiểm tra mẫu hộp của hàng, có thông tin mã sản phẩm, nhà sản xuất, địa chỉ liên hệ và nhìn mẫu thiết kế bên trong hộp kính đúng với mẫu được ban tổ chức SEA Games công bố nên cũng yên tâm”, anh Quang Anh chia sẻ.

“Sao lại còn la em?”

Hot girl” điền kinh Nguyễn Thị Oanh, 26 tuổi, cô gái quê ở Q.Hà Đông, Hà Nội, người có nghề tay trái là bán hàng trực tuyến rất có duyên, những ngày qua trả lời khách hàng không kịp thở. Ai ai cũng hỏi “còn thú bông sao la không em ơi, anh muốn mua, chị muốn mua”.

“Hàng về kiểu gì mà bây giờ vẫn nợ khách. 48 con sao la. Sao lại còn la em?”, dòng trạng thái bán hàng được Nguyễn Thị Oanh chơi chữ, khiến nhiều khách hàng phải thả biểu tượng “ha ha”, và tiếp tục hỏi “bao giờ thì lại có thú bông sao la em ơi?”.

Thú bông sao la chính hãng được ban tổ chức chỉ định đơn vị sản xuất

nguyễn thuận thành

Nguyễn Thị Oanh nhận được lời hỏi mua thú bông sao la từ khắp nơi

Chia sẻ với phóng viên, cô gái của hàng loạt huy chương vàng điền kinh Đông Nam Á, châu Á cho hay dù SEA Games 31 kết thúc đã nhiều ngày nhưng nhu cầu thú bông sao la của mọi người vẫn rất cao. Rất nhiều người có nhu cầu mua để làm kỷ niệm, làm quà tặng. Mọi người tìm kiếm khắp nơi qua các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến nhưng đều “cháy hàng”.

“Mọi người vẫn đang mua nhiều lắm. Em không đủ hàng trả khách. Chiều nay chỉ về có 20 con mà em chỉ đủ trả cho khách đặt sáng nay. Hiện tại khách mới chốt đơn thêm 10 con nữa”, hot girl điền kinh Nguyễn Thị Oanh nói với chúng tôi chiều tối 3.6.

Có tiếp tục sản xuất thú bông sao la không?

Chúng tôi liên hệ với công ty TNHH HEADFULLY địa chỉ ở Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM (đơn vị được sản xuất hàng chính hãng thú bông sao la cung cấp cho SEA Games 31), người trực đường dây nóng cũng cho hay cũng không nhớ đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu trong vài ngày qua gọi điện tới để tìm mua thú bông sao la. “Nhiều người tìm mua lắm, mấy hôm nay gọi hỏi mua thú sao la nhiều lắm luôn, nhưng tụi em đã cung cấp hết cho ban tổ chức SEA Games rồi”, chị nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Thuận Thành, Giám đốc công ty TNHH HEADFULLY, cũng bất ngờ. “Chúng tôi cũng rất bất ngờ, bất ngờ với sức hút của thú bông sao la. Dù hết SEA Games 31 nhưng bây giờ vẫn còn nhiều người muốn mua thú bông sao la”, anh Thành nói. Theo anh Thành, một số đại lý đến nay còn thú bông để bán do vẫn còn hàng chính hãng từ ban tổ chức phân phối.

“Thú bông sao la này được sản xuất rất cẩn thận, “cài cắm” những chi tiết tinh xảo, rất khó có thể làm giả, làm nhái”, anh Thành nói.

Theo anh Nguyễn Thuận Thành, công ty làm việc theo hợp đồng với ban tổ chức SEA Games 31, sản xuất và cung cấp số lượng nhất định mà ban tổ chức đặt hàng. Bản quyền thú bông sao la cũng thuộc ban tổ chức SEA Games 31 nên việc tiếp tục sản xuất để bán cho người hâm mộ hay không phải chờ ban tổ chức quyết định.

Thú bông sao la và nhiều đồ lưu niệm khác được người hâm mộ thể thao Việt Nam yêu thích, dù đã hết SEA Games 31

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi, "cha đẻ" của linh vật SEA Games 31 - người thiết kế mẫu mascot sao la dễ thương của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2022, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên anh đã chi tiền túi mua tất thảy 28 con thú bông sao la để tặng người thân, bạn bè. Tất cả đều là những con thú bông chính hãng của ban tổ chức SEA Games lựa chọn nhà sản xuất để đưa ra phục vụ chương trình và người hâm mộ.

Họa sĩ cũng nói điều tuyệt vời nhất không gì so sánh nổi đó là niềm tự hào khi hình ảnh con sao la do anh thiết kế đã xuất hiện ở khắp Việt Nam và Đông Nam Á. Và thú nhồi bông - sản phẩm được thiết kế, sản xuất dựa trên bản vẽ của anh- rất được yêu thích.

“Thú bông sao la cho tới thời điểm này vẫn rất “hot”. Nhiều người muốn tìm mua mà vẫn "cháy hàng", không mua được. Nhưng đó cũng là một tin vui cho thấy sức hút của sao la, sự thành công của SEA Games 31 mà chúng ta là đất nước chủ nhà”, họa sĩ Ngô Xuân Khôi bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.