Phát triển tài năng trẻ trong ngành y tế

26/02/2024 19:46 GMT+7

Ngành y tế TP.HCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó chú trọng chăm sóc sức khỏe người dân mọi lứa tuổi, phát huy tài năng trẻ trong ngành y tế.

Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), chiều 26.2, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt tổ chức buổi họp mặt cán bộ chủ chốt ngành y tế TP.HCM.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các lãnh đạo, tập thể y bác sĩ nhân viên y tế đã luôn làm việc hết mình chăm lo bảo vệ sức khỏe người dân trong suốt thời gian vừa qua.

Phát triển tài năng trẻ trong ngành y tế- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo các đơn vị ngành y tế TP.HCM

Du Yên

Theo người đứng đầu UBND TP.HCM, đây là dịp không chỉ dành những lời tri ân, chúc mừng đến các thầy thuốc, y bác sĩ ngành y tế thành phố mà cũng là cơ hội thành phố lắng nghe các kiến nghị, tâm tư hằng ngày của cán bộ nhân viên ngành y tế, từ đó có thể giải quyết, nâng cao không chỉ đời sống vật chất mà cả đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên y tế. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để lắng nghe ý kiến của các lãnh đạo trung tâm y tế để xây dựng, hoàn thiện phát triển ngành y tế thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, năm 2024, các đơn vị y tế cần tập trung triển khai hiệu quả những kế hoạch đã ban hành. Đồng thời, xây dựng những định hướng kế hoạch mới để hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế.

Cụ thể, xây dựng y tế dự phòng, nâng cao chất lượng y tế cơ sở bằng cách xây dựng mô hình sử dụng tổng hợp các nguồn lực y tế để có thể sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu gặp bệnh dịch.

Triển khai mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe tuổi thành niên bên cạnh các mô hình đã triển khai như chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân…

"Tôi tin rằng nếu chúng ta triển khai tốt các mô hình chăm sóc sức khỏe cho các lứa tuổi thì chất lượng cuộc sống sẽ cao hơn, tuổi thọ người dân sẽ kéo dài hơn, chi phí cho y tế sẽ thấp hơn, đặc biệt ở giai đoạn già hóa dân số như hiện nay", ông Mãi nói.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu chiến lược cho già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tập trung phát triển y tế chuyên sâu gắn liền với công nghệ, phát triển công nghệ trong việc khám và chữa bệnh để từ đó phát triển du lịch y tế, kinh tế y tế…

Mặt khác, cần phát triển tài năng trẻ ngành y tế, phát triển tập trung công nghiệp dược và vật tư y tế, chuyển đổi số, phối hợp quân dân y, đông tây y, kết nối vùng, khuyến khích hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ và chất lượng nguồn nhân lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.