Phe đối lập Thái Lan thắng cử, sẽ thảo luận liên minh với đảng của gia tộc Shinawatra

Phe đối lập Thái Lan thắng cử, sẽ thảo luận liên minh với đảng của gia tộc Shinawatra

15/05/2023 13:29 GMT+7

Phe đối lập Thái Lan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 14.5 sau khi đánh bại các đảng liên minh với quân đội, tạo tiền đề cho những thỏa thuận về việc thành lập chính phủ nhằm chấm dứt gần 1 thập niên lãnh đạo của chính quyền được quân đội hậu thuẫn.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo của đảng Tiến lên (MFP), gọi đó là thắng lợi "rực rỡ".

“…ai sẽ là người đứng đầu khối liên minh vẫn đang chờ được xem xét, cho đến khi các số liệu được chốt", ông Limjaroenrat nói.

Đảng của ông gần như đã giành trọn thắng lợi ở Bangkok nhờ làn sóng ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi.

Đảng này cùng với đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đã vượt lên dẫn trước sau khi hơn 90% số phiếu được kiểm.

Dù kết quả có vẻ đã rõ ràng, việc thành lập chính phủ có thể còn nhiều mơ hồ.

Đảng đối lập Thái Lan vượt qua các đảng phái quân sự trong cuộc bầu cử - Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat vẫy tay chào người ủng hộ hôm 14.5

REUTERS

Các quy tắc của nghị viện được đưa ra sau biến động chính trị năm 2014 đã tạo thuận lợi cho phe quân đội.

Vì vậy, rào cản tiếp theo đối với các đảng đối lập sẽ là đạt được các thỏa thuận và giành được sự ủng hộ của các thành viên Thượng viện do chính quyền quân sự chỉ định. Đây là người có tiếng nói về việc ai sẽ trở thành thủ tướng và thành lập chính phủ.

Cuộc bỏ phiếu ở nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á đánh dấu vòng đấu mới nhất trong cuộc chiến quyền lực kéo dài giữa đảng Vì nước Thái, phe bảo thủ và quân đội có ảnh hưởng đối với các tổ chức quan trọng liên quan đến 2 thập niên nhiều biến động.

Đảng Vì nước Thái đã giành chiến thắng trong 5 cuộc tổng tuyển cử liên tiếp từ năm 2001, nhưng lần nào cũng đều bị buộc phải từ bỏ quyền lực hoặc bị loại.

Nhưng màn trình diễn tuyệt vời của đảng Tiến lên có thể sẽ thử thách quyết tâm của thể chế và các đảng cầm quyền.

Kết quả này cũng là một đòn nặng đối với phe quân đội và các đồng minh của họ.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sẽ phải đối mặt với một thất bại lớn.

Vị tướng về hưu này đã lặng lẽ rời khỏi trụ sở đảng của mình vào hôm 14.5.

Ông cảm ơn người dân Thái Lan đã bỏ phiếu, đồng thời nói rằng ông tôn trọng nền dân chủ và cuộc bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.