Phe nổi dậy đẩy mạnh tấn công chính quyền Myanmar, hàng ngàn người chạy sang Ấn Độ

13/11/2023 21:21 GMT+7

Các nhóm vũ trang thiểu số đã tăng cường tấn công tiền đồn của quân chính phủ Myanmar trong lúc chiến sự buộc hàng ngàn người chạy sang biên giới Ấn Độ để nương náu.

Lực lượng Quân đội Arakan (AA), một trong 3 nhóm phiến quân liên kết với nhau chống lực lượng an ninh chính phủ, đã chiếm các tiền đồn tại các khu vực Rathedaung và Minbya ở bang Rakhine miền tây Myanmar. "Chúng tôi đã đoạt được một số tiền đồn và chiến sự đang tiếp tục tại một số nơi khác", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Khine Thu Kha của AA nói ngày 13.11.

Phe nổi dậy đẩy mạnh tấn công chính quyền Myanmar, hàng ngàn người chạy sang Ấn Độ - Ảnh 1.

Các tay súng của nhóm vũ trang thiểu số Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang tại một chốt kiểm soát ở thị trấn Namhkam, bang Shan ngày 10.11

AFP

Cư dân Rathedaung cho biết nghe thấy tiếng súng trước bình minh này 13.11, tiếp theo đó là tiếng pháo kích liên tục trong nhiều giờ. Quân đội chặn lối vào khu vực và tăng cường lực lượng tại các tòa nhà chính quyền.

Tại bang Chin giáp Ấn Độ, xung đột cũng nổ ra và phe nổi dậy tấn công 2 đồn quân sự. Khoảng 5.000 người đã chạy từ Myanmar sang bang Mizoram của Ấn Độ để tránh chiến sự, theo quan chức James Lalrinchhana của một huyện biên giới Myanmar.

Từ cuối tháng 10, ba nhóm nổi dậy thiểu số đã tiến hành đợt tấn công phối hợp chống quân chính phủ. Đợt tấn công được mở màn tại bang Shan ở vùng đông bắc, trong đó nhiều thị trấn và hơn 100 tiền đồn gần biên giới Trung Quốc bị chiếm.

Một phát ngôn viên của Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA), một trong 3 nhóm nổi dậy, ngày 13.11 nói đã chiếm được thị trấn Kunlong tại bang Shan nhưng phát ngôn viên Zaw Min Tun của chính quyền cho rằng binh sĩ đã rời Kunlong theo một đợt "thoái lui chiến lược", theo AFP.

Các cuộc tấn công ở vùng đô thị cũng diễn ra tại vùng Sagaing ở miền trung (phía tây bang Shan), trong khi xung đột tại bang Kayah khiến một máy bay chiến đấu bị rơi vào hôm cuối tuần. Phe nổi dậy tuyên bố đã bắn rơi máy bay nhưng quân đội Myanmar nói tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.