Phi công không quân Mỹ chụp ảnh tự sướng với khinh khí cầu Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2023 08:07 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 22.2 xác nhận một phi công của Không quân Mỹ đã chụp một bức ảnh tự sướng với khinh khí cầu bị nghi do thám của Trung Quốc một ngày trước khi nó bị bắn hạ.

Một chiếc máy bay do thám U-2 Dragon Lady thuộc Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ đã được điều đến để theo dõi khinh khí cầu Trung Quốc khi nó bay qua lục địa Mỹ trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2.2023.

Sự tham gia của U-2 trong việc thu thập thông tin tình báo về khinh khí cầu Trung Quốc nói trên lần đầu tiên được chuyên trang The Drive đưa tin vào ngày 6.2. Máy bay do thám U-2 là loại máy bay một chỗ ngồi có thể giám sát và trinh sát từ độ cao trên 21.000 m.

Phi công không quân Mỹ chụp ảnh tự sướng với khinh khí cầu Trung Quốc - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay do thám U-2 trên Dãy núi Sierra Nevada ở bang California vào tháng 3.2016

Không quân Mỹ

Một phi công Mỹ đã chụp ảnh tự sướng với khinh khí cầu từ buồng lái và bức ảnh bắt đầu được lan truyền trên mạng vào đầu tuần này, theo báo Business Insider.

Khi được hỏi về bức ảnh trên, Phó thư ký báo chí Sabrina Singh của Lầu Năm Góc nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 22.2 rằng bà có thể "xác nhận tính xác thực của bức ảnh và chúng tôi đang lên kế hoạch công bố bức ảnh đó".

Business Insider đã nhận được một bản sao của bức ảnh tự sướng từ Không quân Mỹ. Lực lượng này cho biết bức ảnh được chụp vào ngày 3.2, một ngày trước khi nó bị một chiếc chiến đấu cơ F-22 của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina, theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Không rõ bức ảnh tự sướng được chụp ở đâu. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ trước đó cho biết khinh khí cầu Trung Quốc đã bay vào không phận Alaska vào ngày 28.1 trước khi vào không phận Canada hai ngày sau đó và quay trở lại không phận Mỹ vào ngày 31.1 trên tây bắc Thái Bình Dương.

Phi công không quân Mỹ chụp ảnh tự sướng với khinh khí cầu Trung Quốc - Ảnh 2.

Một phi công lái máy bay U-2 nhìn xuống khinh khí cầu bị nghi do thám của Trung Quốc khi nó bay lượn trên bầu trời Mỹ vào ngày 3.2 trước khi bị chiến đấu cơ F-22 bắn hạ ngoài khơi ban Nam Carolina, trong ảnh được Không quân Mỹ công bố thông qua Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 22.2

Reuters

Quân đội Mỹ đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương để thu hồi phần còn lại của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. Cuộc tìm kiếm đã kết thúc vào ngày 16.2 và bà Singh ngày 22.2 cho các phóng viên hay "phần lớn khinh khí cầu đã được thu hồi".

Giới chức Mỹ khẳng định khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ có mang thiết bị thu thập thông tin tình báo, trong khi Bắc Kinh khẳng định đó là khinh khí cầu thời tiết và cáo buộc Washington có phản ứng thái quá.

Tổng thống Biden muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập nhưng không xin lỗi việc bắn khí cầu

Sau khi F-22 bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bắn rơi 3 vật thể không xác định trên không phận Bắc Mỹ trong các ngày 10, 11 và 12.2. Giới chức Mỹ vẫn chưa tiết lộ những vật thể đó là gì, nhưng Tổng thống Biden tuần trước cho biết những vật thể đó không liên quan đến chương trình giám sát của bất kỳ quốc gia nào và rất có thể là các vật thể dân sự, theo Business Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.