Phí hạ tầng cảng biển TP.HCM: Thu hơn 55 tỉ đồng trong 9 ngày

10/04/2022 15:52 GMT+7

Ngày 10.4, báo cáo nhanh của Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, sau 9 ngày triển khai, hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển TP.HCM thu về hơn 55 tỉ đồng.

Cụ thể, theo Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, ngày 9.4 có 212 doanh nghiệp đăng ký với số biên lai đã xuất là 4.239 tờ, tổng số tiền đã thu về được trong ngày hơn 4,887 tỉ đồng. Tính lũy kế từ 0 giờ ngày 1.4 đến 24 giờ ngày 9.4, có 35.250 doanh nghiệp đăng ký với 42.574 tờ biên lai đã được xuất, 62 biên lai bị hủy.

Trong 9 ngày, TP.HCM đã thu được hơn 55 tỉ đồng từ phí hạ tầng cảng biển

NG.NG

Tổng số tiền thu chính thức trên hệ thống thu phí cảng từ ngày 1 - 9.4 là 55.160.766.718 đồng. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày thu được hơn 6,1 tỉ đồng.

Trong đó, thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM lớn nhất với hơn 27 tỉ đồng; hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại TP.HCM hơn 16 tỉ đồng; hàng tạm nhập tại xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu… thu gần 12 tỉ đồng.

Đặc biệt, báo cáo cũng cho thấy, số tờ khai thực tế gần 59.000 tờ, với số tiền tương ứng gần 89 tỉ đồng. Tuy nhiên, đã có 3.704 tờ khai bị hủy (tương ứng số tiền hơn 14,8 tỉ đồng).

Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM đánh giá, hệ thống thu phí hoạt động tương đối ổn định, thông suốt đảm bảo cho các doanh nghiệp vận hành hệ thống. Theo Sở GTVT TP.HCM, hình thức thu phí này không sử dụng tiền mặt, thông qua hệ thống 24/7 của các ngân hàng thương mại, không ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa. Khi doanh nghiệp nộp phí, dữ liệu sẽ được tích hợp về các cổng cảng biển để quản lý xe ra vào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.