Phi hành gia Mỹ phá kỷ lục về thời gian ở ngoài không gian liên tục

14/09/2023 10:53 GMT+7

Phi hành gia Frank Rubio đã trải qua hơn 355 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), phá kỷ lục người Mỹ ở lâu nhất trên quỹ đạo trái đất trong một sứ mệnh xuyên suốt.

Theo AFP, trong một cuộc trò chuyện với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) từ ISS hôm 13.9, phi hành gia Rubio cho biết: "Nhìn theo cách này thì đó là thử thách đáng kinh ngạc, nhưng nhìn theo cách khác, đó là may mắn đáng kinh ngạc".

Sau khi phá kỷ lục cũ hôm 11.9, nhà du hành vũ trụ cho biết ông hiện mong đợi mình sẽ hoàn thành 365 ngày trên ISS. "Tôi nghĩ đó sẽ là một cột mốc thực sự tốt đẹp để đất nước chúng ta đạt được", ông Rubio, một bác sĩ được đào tạo và một phi công trực thăng, chia sẻ.

Phi hành gia Mỹ phá kỷ lục về thời gian ở ngoài không gian liên tục - Ảnh 1.

Phi hành gia Frank Rubio

NASA

Kỷ lục trước đó của Mỹ được thiết lập vào năm 2022 bởi phi hành gia Mark Vande với 355 ngày trong vũ trụ. Kỷ lục thế giới là 437 ngày, do nhà du hành vũ trụ người Nga Valeri Polykov nắm giữ.

Phi hành gia Rubio dự kiến sẽ quay trở lại trái đất vào ngày 27.9. Tính đến thời điểm đó, ông sẽ có 371 ngày trong không gian.

Khi ông Rubio lên ISS vào tháng 9 năm ngoái bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga cùng với 2 phi hành gia khác, kế hoạch là ông sẽ ở lại 6 tháng, thời gian thông thường cho một sứ mệnh như vậy, theo CNN.

Theo quy trình thông thường, tàu vũ trụ này vẫn được kết nối với ISS như một lối thoát hiểm khẩn cấp nếu cần thiết. Song phi thuyền đã bị rò rỉ vào tháng 12.2022, có thể là do một thiên thạch nhỏ va chạm, nên được cho là không an toàn để đưa các phi hành gia trở về mặt đất.

Nga có thể cần giải cứu khẩn cấp trạm không gian ISS sau vụ rò rỉ tàu Soyuz

Vì vậy, cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã đưa phi thuyền này về vào tháng 3 năm nay. Trước đó, vào tháng 2, họ đã phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 lên và kết nối với ISS mà không có phi hành đoàn trên tàu. Ông Rubio và hai đồng nghiệp của ông đã tiếp tục ở lại ISS để thay thế phi hành đoàn lẽ ra đã lên đây bằng phi thuyền thứ hai.

Ông Rubio đã chứng kiến các phi hành đoàn đến và đi khi ở trong không gian - tổng cộng 28 người mang nhiều quốc tịch khác nhau. "Nếu tôi tính toán đúng, số lượng đó chiếm 5% số người đã từng bay vào vũ trụ, một điều khá khó tin", ông nói trong cuộc trò chuyện với NASA.

Người nắm giữ kỷ lục ở Mỹ về số ngày ở trong không gian nhiều nhất trong đời là cựu phi hành gia Peggy Whitson, với tổng cộng 675 ngày trong một vài sứ mệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.