Phi thuyền của NASA lần đầu 'chạm đến' mặt trời

15/12/2021 10:26 GMT+7

Một phi thuyền của NASA đã lần đầu tiên chính thức “chạm đến” mặt trời khi bay qua vùng khí quyển chưa từng được khám phá của quả cầu lửa này.

Ảnh đồ họa phi thuyền Parker bay vào tán mặt trời

NASA

Tại một sự kiện ngày 14.12, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo phi thuyền thăm dò mặt trời Parker đã bay qua vùng tán mặt trời hồi tháng 4 trong lần tiếp cận thứ 8, theo AP.

Tán mặt trời là vùng nằm giữa khí quyển mặt trời và những luồng gió mặt trời ở bên ngoài.

Do khoảng cách đến trái đất là rất xa nên phải mất vài tháng dữ liệu mới được truyền về để xác nhận.

Phi thuyền Parker được phóng vào năm 2018. Tuy vượt qua vùng tán mặt trời nhưng phi thuyền này vẫn còn cách phần trung tâm mặt trời 13 triệu km.

Theo các nhà khoa học, phi thuyền đã bay vào và ra khỏi tán mặt trời ít nhất 3 lần và việc di chuyển diễn ra suôn sẻ.

Trưởng dự án, nhà khoa học Nour Raouafi tại Đại học Johns Hopkins cho biết vùng tán mặt trời có vẻ bụi hơn dự tính.

Tàu thám hiểm NASA tiến sát mặt trời nhất từ trước đến nay

Các chuyến xâm nhập tiếp theo của phi thuyền Parker sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về nguồn gốc của gió mặt trời và bằng cách nào nó được làm nóng và bay vào vũ trụ.

Việc khám phá thêm về khu vực này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những đợt bão mặt trời thường gây ảnh hưởng đến trái đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.