Phi thuyền NASA đã sẵn sàng lao vào tiểu hành tinh trong thử nghiệm phòng thủ trái đất

La Vi
La Vi
19/09/2022 15:14 GMT+7

Vào ngày 26.9, NASA sẽ thử nghiệm dùng một phi thuyền lao thẳng vào một tiểu hành tinh để đẩy nó lệch khỏi quỹ đạo hướng đến trái đất.

Chương trình này được gọi là thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART). Đây được coi là thử nghiệm phòng thủ hành tinh đầu tiên trên thế giới.

Điều hành chương trình DART Andrea Riley cho biết: "Chúng tôi liên tục tìm kiếm các tiểu hành tinh mới và các mối đe dọa tiềm tàng. Thử nghiệm này sẽ giúp chúng tôi tin rằng mình có một chiến lược giảm thiểu nếu một mối đe dọa được xác định".

Tàu vũ trụ được phóng vào tháng 11 năm ngoái từ California, Mỹ. Mục tiêu của nó là một tiểu hành tinh có tên Dimorphos với kích thước bằng một sân vận động bóng đá.

Sứ mệnh này sẽ kiểm tra khả năng của tàu vũ trụ trong việc thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh chỉ bằng lực động học. Theo đó tàu sẽ lao vào Dimorphos với tốc độ cao để đẩy nó đi lệch hướng, mà theo lý thuyết thì vừa đủ để giữ cho hành tinh của chúng ta không bị tàn phá.

Dimorphus thực sự không gây ra mối đe dọa nào đối với trái đất và rất nhỏ bé, đặc biệt là so với tiểu hành tinh đã lao vao trái đất 66 triệu năm trước, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Tuy nhiên, trưởng nhóm điều phối DART Nancy Chabot cho rằng những tiểu hành tinh nhỏ bé sẽ thường găp hơn và vì vậy đặt ra mối lo ngại lớn về mặt lý thuyết.

"Sự tàn phá cục bộ có thể ở quy mô của một thành phố, một bang nhỏ hoặc một đất nước nhỏ. Vì vậy nó rất tàn khốc, dù la rất hiếm. Nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào các vật thể có kích thước đó, và tại sao Dimorphos lại là mục tiêu hoàn hảo cho sứ mệnh thử nghiệm phòng thủ hành tinh đầu tiên này", bà Chabot nói.

Kỹ sư hệ thống Elena Adams cho biết các camera trên tàu vũ trụ và một camera nhỏ hơn gần đó sẽ ghi lại quá trình thử nghiệm cho đến 1,5 giây trước khi va chạm: "Chúng ta thật sự sẽ quan sát theo giời gian thực. Chúng ta sẽ thấy va chạm".

Trong khi đó, kỹ sư sứ mệnh DART Michelle Chen chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng với sứ mệnh này. Còn 2 tuần nữa mới diễn ra. Nhịp tim của tôi đang tăng lên một chút".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.