Phi thuyền NASA thay đổi chuyển động của tiểu hành tinh

13/10/2022 06:10 GMT+7

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua thông báo phi thuyền của cơ quan này đã làm thay đổi chuyển động của tiểu hành tinh Dimorphos sau cú đâm hồi tháng 9, theo CNN.

Sáng 27.9 (giờ VN), phi thuyền Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi (DART, từ viết tắt này còn có thể được hiểu theo nghĩa “chiếc phi tiêu”) của NASA đâm vào tiểu hành tinh trong cuộc thử nghiệm sứ mệnh giải cứu thế giới khỏi những mối đe dọa từ các vật thể ngoài vũ trụ.

Ảnh chụp từ vệ tinh của Ý cho thấy hai tiểu hành tinh và vật chất văng ra sau cú va chạm

ASI/NASA

Trước vụ va chạm, Dimorphos hoàn tất mỗi vòng quay quanh tiểu hành tinh “mẹ” của nó tên là Didymos với thời gian là 11 giờ 55 phút. Cú đâm đã khiến cho Dimorphos chuyển động nhanh hơn, rút ngắn thời gian hoàn thành quỹ đạo nêu trên còn 11 giờ 23 phút. Trước đó, các nhà thiên văn học dự kiến chỉ cần rút ngắn thời gian quỹ đạo khoảng 10 phút là đã thành công. Ông Tom Statler, nhà khoa học thuộc chương trình DART của NASA, cho hay vụ va chạm còn khiến Dimorphos nghiêng một chút nhưng cần quan sát thêm để xác minh điều này.

NASA nói phi thuyền DART đổi hướng thành công tiểu hành tinh sau cú đâm "tự sát"

Tiểu hành tinh Dimorphos có đường kính khoảng 160 m và nặng 5 triệu tấn. Didymos có kích thước lớn hơn Dimorphos 5 lần. Phi thuyền có kích thước chỉ bằng chiếc máy bán hàng tự động và nặng khoảng 570 kg. Các nhà khoa học khẳng định cặp tiểu hành tinh không gây đe dọa trái đất, nhưng là mục tiêu phù hợp cho việc thử nghiệm. Phi thuyền DART đã lao vào Dimorphos với vận tốc 22.530 km/giờ, khi tiểu hành tinh đang ở cách trái đất 10,9 triệu km. Hình ảnh mới của Dimorphos cho thấy vệt mảnh vỡ văng ra như cái đuôi của sao chổi.

Đây là lần đầu tiên nhân loại thử nghiệm phóng trực tiếp một phi thuyền vào vật thể ngoài vũ trụ để làm thay đổi chuyển động của nó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.