'Phi USD hóa': Tích tụ dần thành nhiều

31/07/2023 09:52 GMT+7

Bolivia là quốc gia mới nhất trên thế giới chính thức sử dụng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc trong giao dịch ngoại thương. Trước Bolivia đã có 8 quốc gia là Nga, Ả Rập Xê Út, Argentina, Brazil, Iraq, Bangladesh, Pakistan và Thái Lan thực thi chính sách trên.

Về số lượng thì con số 9 quốc gia trên vẫn còn rất ít ỏi. Nhìn vào tỷ trọng sử dụng CNY trong thương mại thế giới nói chung thì hiện cũng như vậy. Nhưng nếu tiếp cận vấn đề từ những góc độ khác thì sẽ thấy những hàm ý rất khác.

Đó là ngày càng có thêm các quốc gia lựa chọn sử dụng CNY trong giao dịch thương mại. Nếu xu hướng này cứ tiếp tục, thì rồi tích tiểu sẽ thành đại. Càng có nhiều quốc gia tăng cường sử dụng CNY làm dự trữ ngoại hối và thanh toán cho giao dịch thương mại thì vị thế, vai trò và ảnh hưởng quốc tế của CNY càng gia tăng. Các đối tác của Bắc Kinh sẽ kết nối thành mạng lưới cùng sử dụng CNY trong trao đổi thương mại song phương với Trung Quốc và giữa nhiều đối tác với Trung Quốc.

'Phi USD hóa': Tích tụ dần thành nhiều - Ảnh 1.

Việc tăng cường sử dụng tiền tệ của quốc gia khác thường luôn đi cùng với khái niệm "phi USD hóa"

REUTERS

Việc tăng cường sử dụng tiền tệ của quốc gia khác thường luôn đi cùng với khái niệm "phi USD hóa", tức là giảm sử dụng USD và giảm mức độ lệ thuộc vào USD. Cho nên có thể nói việc "phi USD hóa" không chỉ đã xuất hiện mà còn tiến triển rõ rệt. Vị thế USD có được là đồng tiền chủ chốt, quyền lực nhất và quan trọng nhất trên thế giới hiện vẫn rất vững vàng. Nhưng một khi tiến trình "phi USD hóa" đã tiến triển thì sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến ngày vị thế này của USD bị suy yếu, bị thách thức và đe dọa. Mỹ không thể không quan ngại khi bị bất lợi ngày càng thêm nhiều và Trung Quốc tăng lợi thế. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.