Phiên chợ thanh niên bày bán hơn 900 sản phẩm đặc trưng từ miền núi

Hải Phong
Hải Phong
31/07/2023 08:00 GMT+7

Tối 29.7, tại công viên khu đô thị Ngọc Bảo Viên (P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), Tỉnh đoàn cùng Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên chợ thanh niên kết nối sản phẩm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ "Đồng hành cùng trẻ em khó khăn" thông qua việc mua các sản phẩm hoặc trực tiếp đóng góp ủng hộ.

Phiên chợ có 24 gian hàng, với hơn 900 sản phẩm độc đáo đến từ 5 huyện miền núi: Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ và sản phẩm của CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Chị Phạm Thị Trầm, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Sơn Liên (H.Sơn Tây, Quảng Ngãi), cho biết các sản phẩm được bày bán ở phiên chợ thanh niên lần này đều do bà con nông dân miền núi Quảng Ngãi sản xuất, như: mắc ca, ổi, chanh, chuối...

Phiên chợ thanh niên bày bán hơn 900 sản phẩm đặc trưng từ miền núi - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm từ vùng cao được đoàn viên, thanh niên bày bán tại phiên chợ

Hải Phong

"Mình mang các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến đây với mong muốn quảng bá cho nhiều người biết đến. Đồng thời mình cũng muốn tìm đầu ra ổn định để giúp bà con thoát nghèo", chị Trầm nói.

Đến với phiên chợ này, anh Ngô Thanh Được (ở xã Sơn Thành, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) giới thiệu rất nhiều sản phẩm đặc trưng ở vùng cao Quảng Ngãi như: mật ong rừng, nấm linh chi, nấm lim, chuối rừng… "Tôi đem các sản phẩm này đến phiên chợ với mục đích giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe. Qua đây tôi cũng muốn cho người tiêu dùng biết là không cần đi đâu xa vẫn mua được sản phẩm đúng nhu cầu ngay tại địa phương", anh Được nói.

Phiên chợ thanh niên bày bán hơn 900 sản phẩm đặc trưng từ miền núi - Ảnh 2.

Phiên chợ thanh niên thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm

HẢI PHONG

Phiên chợ thanh niên lần này thu hút nhiều người đến tham quan, mua các sản phẩm do đoàn viên, thanh niên bày bán. Nhiều người cho biết khá hài lòng với các sản phẩm này.

Bà Huỳnh Thị Tưởng (70 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi) cho biết nghe tin có phiên chợ thanh niên tổ chức ở TP.Quảng Ngãi, bà cùng cháu đến đây để tham quan và mua các sản phẩm cần dùng.

"Tôi khá ưng ý với các sản phẩm được bày bán nên đã mua một số về dùng. Mong phiên chợ như thế này được mở nhiều hơn để chúng tôi có thể tham quan và mua sắm những sản phẩm cần thiết cho gia đình", bà Tưởng nói.

Theo chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phiên chợ thanh niên lần này nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm địa phương ở vùng miền núi Quảng Ngãi, đồng thời tạo môi trường giao lưu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

"Phiên chợ được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị chu đáo, vận động đa dạng các sản phẩm khác nhau. Rất vui vì phiên chợ đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham quan, mua sắm, trải nghiệm", chị Thanh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.