Ấm áp nghĩa tình Phiên chợ 0 đồng: Hàng trăm bệnh nhân tay xách nách mang

Ấm áp nghĩa tình Phiên chợ 0 đồng: Hàng trăm bệnh nhân tay xách nách mang

25/06/2023 16:15 GMT+7

Sáng 25.6.2023, Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ 9 với chủ đề "Nối vòng tay yêu thương", nhằm hỗ trợ cho hơn 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 25.6.2023 là một ngày chủ nhật đặc biệt của hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP.HCM) khi tất cả cùng hòa vào không khí ấm áp nghĩa tình trong Phiên chợ 0 đồng, với chủ đề “Nối vòng tay yêu thương”.

Đây là lần thứ 9 bệnh viện tổ chức chương trình Phiên chợ 0 đồng để chia sẻ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Đặc biệt, phiên chợ năm nay càng thêm ý nghĩa nhân kỷ niệm 16 năm thành lập Bệnh viện thành phố Thủ Đức (28.6.2007 - 28.6.2023) và 22 năm ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2023).

Ấm áp nghĩa tình Phiên chợ 0 đồng: Hàng trăm bệnh nhân tay xách nách mang - Ảnh 1.

20 gian hàng bày bán những mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm như: gạo, gia vị, bánh kẹo, mì tôm, sữa, kem đánh răng, quần áo và tã bỉm,… đã phần nào giúp các bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn và có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.

NHẬT THỊNH

Ấm áp nghĩa tình Phiên chợ 0 đồng: Hàng trăm bệnh nhân tay xách nách mang - Ảnh 2.

Nhiều bệnh nhân còn được hớt tóc miễn phí khi tham gia Phiên chợ 0 đồng sáng 25.6.2023

NHẬT THỊNH

Đưa chị gái từ Tiền Giang lên Bệnh viện thành phố Thủ Đức để chữa bệnh gần 1 tuần nay, bà Trần Thị Thanh Bình khá bất ngờ khi được đi chợ ngay trong bệnh viện mà không phải tốn tiền, vừa giải quyết được bài toán không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí.

Ấm áp nghĩa tình Phiên chợ 0 đồng: Hàng trăm bệnh nhân tay xách nách mang - Ảnh 3.

"Tại vì đông quá rồi cũng không biết nhận cái gì, mà mình đưa phiếu cái người phát rất là nhiệt tình, không để cho thiếu. Kinh tế thì đi nuôi bệnh cũng hơi khó khăn trong lúc này, có Phiên chợ 0 đồng này giúp đỡ được rất nhiều cho người đi nuôi bệnh và người bệnh"

NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết sau 1-2 lần tổ chức Phiên chợ 0 đồng thì bệnh viện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ các nhà hảo tâm cũng như sự cảm ơn sâu sắc của những bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại đây.

"Đây là một trong những động lực để thúc đẩy bệnh viện cũng như là những nhân viên y tế tại bệnh viện thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội tại bệnh viện để tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn", Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.