Philippines không cho Mỹ tiếp cận thêm căn cứ quân sự

16/04/2024 09:55 GMT+7

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr của Philippines nói Manila không có kế hoạch cho Mỹ tiếp cận thêm căn cứ quân sự, sau khi số lượng căn cứ thuộc diện này đã tăng lên gần gấp đôi vào năm ngoái theo một hiệp ước phòng thủ chung.

Trong năm 2023, Philippines đã tăng số lượng căn cứ quân sự của nước này mà quân đội Mỹ có thể sử dụng từ 5 thành 9, với các địa điểm mới nằm gần các khu vực có thể bùng phát xung đột, theo Reuters.

"Câu trả lời là không", ông Marcos trả lời khi được hỏi liệu Philippines có kế hoạch cho phép Mỹ tiếp cận thêm các căn cứ khác hay không, tại một diễn đàn với các phóng viên nước ngoài hôm 15.4.

"Philippines không có kế hoạch xây dựng thêm bất kỳ căn cứ nào hoặc cho phép (Mỹ) tiếp cận thêm bất kỳ căn cứ nào", nhà lãnh đạo cho hay.

Tổng thống Marcos tại diễn đàn với các phóng viên nước ngoài hôm 15.4

Tổng thống Marcos tại diễn đàn với các phóng viên nước ngoài hôm 15.4

AFP

Năm ngoái, Washington và Manila đã thảo luận về việc tăng thêm số lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận, ngoài 9 căn cứ mà hai nước đã thống nhất theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA).

Ba trong số bốn địa điểm mới được bổ sung năm ngoái quay mặt về phía Đài Loan ở hướng bắc và một địa điểm gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tuần trước, các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên tại Washington DC. Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh các cam kết quốc phòng của Mỹ với Nhật và Philippines. Ông cho biết mọi cuộc tấn công nhằm vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines tại Biển Đông sẽ kích hoạt thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước.

Tổng thống Philippines: Mỹ được tiếp cận căn cứ quân sự, nhưng không phải để tấn công

Tổng thống Biden cũng đã yêu cầu quốc hội nước này cấp thêm 128 triệu USD cho các dự án cơ sở hạ tầng tại 9 địa điểm nằm trong EDCA. Ngoài ra, 3 nước đang xem xét thành lập một trung tâm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ trong thiên tai tại một hoặc nhiều căn cứ trong số 9 căn cứ này.

Hôm 15.4, ông Marcos nói rằng hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines không "nhằm vào ai hay chống lại ai", mà chỉ đơn thuần là tăng cường quan hệ giữa ba nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.