Philippines ra lệnh toàn bộ cảnh sát cấp đại tá và cấp tướng nộp đơn từ chức

04/01/2023 16:52 GMT+7

Hôm nay 4.1, chính phủ Philippines yêu cầu toàn bộ sĩ quan cảnh sát từ cấp đại tá đến cấp tướng phải nộp đơn từ chức trong lúc nước này xúc tiến nhanh quy trình làm trong sạch đội ngũ cảnh sát trước nạn ma túy bám rễ.

Cảnh sát lục soát phòng giam của một nhà tù để tìm ma túy và chất cấm hồi tháng 10.2022

AFP

Bộ trưởng Nội vụ Benjamin Abalos đã đưa ra yêu cầu trên đối với khoảng 300 sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát, sau khi cuộc điều tra trước đó phát hiện không ít sĩ quan dính líu đường dây mua bán ma túy, theo Hãng tin AFP.

Họ có thể tiếp tục làm việc trong lúc hồ sơ của mình được thẩm định bởi ủy ban gồm 5 thành viên. Đơn từ chức sẽ lập tức được duyệt trong trường hợp người này bị phát hiện có hành vi sai trái.

“Nếu họ không dính líu thì chẳng có gì phải lo lắng”, Bộ trưởng Abalos phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở lực lượng cảnh sát quốc gia ở Manila.

Philippines ra lệnh toàn bộ cảnh sát cấp đại tá và cấp tướng nộp đơn từ chức

Bất kỳ người nào kháng cự yêu cầu trên sẽ bị liệt vào dạng tình nghi và bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên những biện pháp như thế được áp dụng trong nỗ lực làm sạch đội ngũ cảnh sát Philippines.

Vào đầu thập niên 1990, tổng thống khi đó là ông Fidel Ramos từng ra lệnh cho toàn bộ sĩ quan trên 56 tuổi hoặc với hơn 30 năm theo ngành phải từ chức. Kết quả là tư lệnh cảnh sát quốc gia và 9 sĩ quan kỳ cựu khác đã rời ghế lúc đó.

Trong đợt rà soát lần này, ông Abalos cho hay đây là kế hoạch do Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, tướng Rodolfo Azurin và các quan chức khác của ngành cùng đề xuất. Bản thân tướng Azurin cũng tuân thủ yêu cầu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.