Philippines thiệt hại nặng vì bão Nalgae

30/10/2022 06:18 GMT+7

Cơn bão Nalgae đổ bộ vào Philippines trong ngày 29.10 gây ra lũ quét và sạt lở đất khiến ít nhất 45 người thiệt mạng.

Theo AFP, nhà chức trách ban đầu thông báo có 72 người thiệt mạng nhưng sau đó điều chỉnh lại con số vì có một số trường hợp được đếm 2 lần tại đảo Mindanao. Cơn bão đổ bộ vào đảo chính Luzon ở Philippines với sức gió 95 km/giờ, giật đến 130 km/giờ.

Tuần duyên Philippines sơ tán người dân tại tỉnh Maguindanao ngày 28.10

AFP

Trước khi đổ bộ, bão Nalgae gây mưa lớn làm ngập lụt hầu hết các vùng nông thôn trên đảo Mindanao từ hôm 27.10 và sau đó là các trận sạt lở đất và lũ quét chết người. Trong đó, một ngôi làng có khoảng 80 - 100 người đã bị chôn vùi sau khi một phần ngọn núi gần đó đổ sập. Lãnh đạo cơ quan phòng vệ dân sự khu vực Naguib Sinarimbo cho biết đã tìm thấy 11 thi thể, nhưng việc tìm kiếm hết sức khó khăn do ngôi làng bị chôn vùi trong bùn đất.

Theo Reuters, đến chiều tối 29.10, cơn bão quét qua vùng thủ đô Manila trong khi nhà chức trách đã huy động 5.000 nhân viên cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng và kêu gọi cư dân ở yên trong nhà. Dự báo, cơn bão Nalgae tiến vào Biển Đông trong rạng sáng 30.10.

KHẨN CẤP Bão Nalgae đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 7
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.