Philippines tố cáo tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser trên Biển Đông

13/02/2023 10:37 GMT+7

Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đã chiếu tia laser cấp quân sự vào một tàu tuần duyên của Manila.

Tuần duyên Philippines (PCG) ngày 13.2 cho biết tàu BRP Malapascua của lực lượng này đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc chiều ngày 6.2 trên Biển Đông, theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser về phía tàu Philippines chiều 6.2

Tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu laser về phía tàu Philippines chiều 6.2

PCG

Tàu của Philippines khi đó đang hỗ trợ việc thay lực lượng và tiếp tế của hải quân tại bãi Cỏ Mây. Đây là thực thể ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép.

Tàu hải cảnh Trung Quốc đã chiếu laser cấp quân sự vào tàu BRP Malapascua khiến thủy thủ trên tàu bị mất thị giác tạm thời. Vụ việc xảy ra khi tàu Philippines cách bãi Cỏ Mây khoảng 19,5 km.

Đô đốc Artemio Abu, tư lệnh PCG, ra tuyên bố nói rằng "PCG lên án bất kỳ hành động nào gây hại đến sự an toàn của mọi người, bất kể họ mang quốc tịch gì".

Tàu hải cảnh 5205 của Trung Quốc

Tàu hải cảnh 5205 của Trung Quốc

PCG

Phía Philippines tố cáo tàu Trung Quốc chạy cắt ngang mũi tàu BRP Malapascua ở khoảng cách 7,4 km và sau đó di chuyển nguy hiểm, có thời điểm cách tàu Philippines chỉ 137 m trước khi chiếu laser.

Philippines nói rằng hai bên liên tục phát bộ đàm cảnh báo và tàu hải cảnh Trung Quốc tuyên bố rằng đó là khu vực "thuộc quyền tài phán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Phó đề đốc Jay Tarriela, cố vấn tư lệnh PCG về an ninh biển, nói rằng các thủy thủ bị chiếu laser đã bị mù tạm thời khoảng 10-15 giây nhưng chưa rõ có gây ảnh hưởng lâu dài. Trung Quốc chưa bình luận gì về vụ việc trên.

Philippines nói rằng các thủy thủ trên tàu đã bị mù tạm thời sau khi bị chiếu laser

Philippines nói rằng các thủy thủ trên tàu BRP Malapascua đã bị mù tạm thời sau khi bị chiếu laser

PCG

Tháng 6 năm ngoái, một tàu hải quân Trung Quốc chiếu đèn pha vào một tàu kéo của Philippines tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cũng trong năm ngoái, chính quyền Úc cáo buộc một tàu chiến Trung Quốc chiếu laser vào một máy bay không quân Úc tại phía bắc bờ biển nước này. Trung Quốc bác bỏ thông tin này.

Thủ tướng Úc yêu cầu điều tra việc tàu chiến Trung Quốc chiếu laser máy bay Úc

Tháng 8 cùng năm, lực lượng trên tàu 5205 nói trên đã tháo tấm bạt che tháp pháo trên tàu khi tàu BRP Teresa Magbanua của PCG vượt qua khu vực phong tỏa của Trung Quốc trong lúc tham gia nhiệm vụ tiếp tế tại bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.