Philippines, Trung Quốc đồng ý thảo luận quyền đánh bắt ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
01/05/2023 12:53 GMT+7

Phát biểu được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đưa ra với báo giới khi ông đang trên đường thăm chính thức Mỹ.

Philippines, Trung Quốc đồng ý thảo luận quyền đánh bắt ở Biển Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm 22.4

AFP

Hãng Reuters ngày 1.5 đưa tin Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho hay Trung Quốc đồng ý thảo luận về quyền đánh bắt ở Biển Đông, trong khi ông thúc đẩy thiết lập "đường dây liên lạc trực tiếp" với Bắc Kinh về các vấn đề hàng hải.

Trung Quốc đồng ý ngồi xuống đối thoại về quyền đánh bắt của Philippines ở Biển Đông, ông cho biết và nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Lực lượng Tuần duyên và Bộ Ngoại giao Philippines tập hợp bản đồ các ngư trường để đưa cho Bắc Kinh.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay đến thủ đô Washington D.C trong chuyến thăm Mỹ, nhà lãnh đạo còn nói rằng một "đường dây liên lạc trực tiếp" giữa Philippines và Trung Quốc phải được thiết lập, khi được hỏi về suy nghĩ của ông liên quan vụ đối đầu trên biển gần đây giữa 2 nước.

"Ưu tiên là bảo vệ lãnh hải của chúng tôi", ông phát biểu. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Mỹ lên tiếng bảo vệ Philippines trước hành động của Trung Quốc

Tuần trước, Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc có hành vi chạy cắt mặt, áp sát tàu cảnh sát biển BRP Malapascua của Philippines ở khu vực gần bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 23.4, nơi Philippines bố trí lực lượng đồn trú trái phép.

"Đây là những sự việc mà chúng tôi hy vọng tránh được, lần này nguy hiểm hơn một chút vì quá gần. Điều đó có thể gây tổn thất cho 2 bên", theo Tổng thống Marcos Jr.

Tổng thống Philippines dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 1.5 (giờ địa phương). Ông cho rằng chuyến thăm là cần thiết nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia của đất nước ông và củng cố "liên minh rất quan trọng" giữa Manila và Washington.

Trước khi lên đường thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày, ông Marcos cho biết ông sẽ chuyển tới Tổng thống Biden quyết tâm củng cố "mối quan hệ bền chặt hơn nữa" với Mỹ để "giải quyết các mối quan tâm của thời đại chúng ta", bao gồm các vấn đề liên quan kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.