Mỹ, Philippines diễn tập phóng tên lửa đánh chìm tàu chiến ở Biển Đông

26/04/2023 11:38 GMT+7

Quân đội Mỹ và Philippines ngày 26.4 đã diễn tập phóng tên lửa đánh chìm tàu chiến trong cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay.

Mỹ, Philippines bắn tên lửa đánh chìm tàu chiến ở Biển Đông trong tập trận - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot được khai hỏa trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Mỹ và Philippines ngày 25.4

REUTERS

Theo AFP, quân đội Mỹ và Philippines ngày 26.4 đã phóng loạt tên lửa vào một tàu chiến dùng để mô phỏng tàu địch ở Biển Đông. Đây là hoạt động cuối cùng trong cuộc tập trận quân sự chung Balikatan lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines đã ngồi trong tháp quan sát theo dõi cuộc tập trận cùng các quan chức của hai nước.

"Hoạt động sáng nay không có hiệu ứng Hollywood, đây là cách huấn luyện kiểu cũ", trung tá Nick Mannweiler, sĩ quan phụ trách các vấn đề công cộng của Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết.

Cuộc tập trận bắn đạn thật bắt đầu khi hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ phóng một loạt đạn vào tàu hộ tống đã ngừng hoạt động của hải quân Philippines đang thả neo cách bờ biển khoảng 22 km. Mục tiêu tập trận là đánh chìm con tàu hàng chục năm tuổi. Con tàu này mô phỏng một tàu địch đang tiến đến bờ biển Philippines.

Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận sử dụng 4 căn cứ quân sự, Trung Quốc phản ứng

Tiếp theo, các đơn vị pháo binh xếp dọc theo một đồng cỏ đã bắn tên lửa vào những chiếc ụ nổi cách bờ 10 km. AFP dẫn lời ông Mannweiler cho biết cuộc tập trận bị gián đoạn một thời gian ngắn khi một máy bay tư nhân nhỏ tiến vào khu vực tập trận.

Đây là lần đầu tiên Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật chung ở Biển Đông. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường năng lực quân sự của Philippines, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh châu Á.

Gần 18.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận thường niên Balikatan. Cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 11.4, kéo dài 2 tuần. Hoạt động bao gồm việc cho các máy bay trực thăng hạ cánh xuống một đảo của Philippines ngoài khơi mũi phía bắc của đảo Luzon, cách Đài Loan gần 300 km.

Mỹ cũng mang tên lửa Patriot ra sử dụng trong tập trận. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới.

Cuộc tập trận Balikatan năm nay diễn ra khi Philippines hồi đầu tháng này công bố địa điểm của thêm 4 căn cứ lực lượng Mỹ được sử dụng, bao gồm một căn cứ gần Đài Loan.

Đây cũng là cuộc tập trận Balikatan đầu tiên được tổ chức dưới thời Tổng thống Marcos Jr. Ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tuần tới. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.