Tổng thống Philippines muốn Mỹ làm rõ cam kết bảo vệ đồng minh

24/04/2023 15:29 GMT+7

Mỹ và Philippines là đồng minh hiệp ước từ năm 1951, nhưng các đời chính quyền gần đây ở Manila đã cố thúc ép Washington làm rõ cam kết bảo vệ.

Tổng thống Philippines muốn Mỹ làm rõ cam kết bảo vệ đồng minh - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr

REUTERS

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 24.4 cho biết ông sẽ yêu cầu người đồng cấp Mỹ Joe Biden làm rõ mức độ cam kết của Washington trong việc bảo vệ quốc gia Đông Nam Á theo hiệp ước an ninh năm 1951, với lý do căng thẳng tại khu vực ngày càng gia tăng.

Hai chính quyền trước đây ở Manila đã thúc giục Washington nêu cụ thể các tình huống mà theo đó Mỹ sẽ bảo vệ đồng minh của mình theo Hiệp ước Phòng thủ Chung, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ đối đầu ở Biển Đông.

Ông Marcos sẽ hội đàm với ông Biden tại Washington DC vào cuối tuần này, cuộc gặp giúp tái khẳng định "những cam kết vững chắc (của Mỹ) đối với việc bảo vệ Philippines", theo Nhà Trắng.

"Nó (hiệp ước) cần phải điều chỉnh vì những thay đổi trong tình hình mà chúng ta đang phải đối mặt ở Biển Đông, Đài Loan, Triều Tiên", Reuters dẫn lời ông Marcos nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Tổng thống Philippines cho rằng "tình hình đang nóng lên".

Tổng thống Philippines bay tiêm kích tham gia phi vụ huấn luyện tuần tra biển

Cũng theo nhà lãnh đạo, ông và Tổng thống Biden cần thảo luận chính xác những gì cần thiết cho quan hệ đồng minh giữa hai nước và cách quản lý căng thẳng với Trung Quốc.

Việc Philippines muốn thúc đẩy Mỹ làm rõ cam kết diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực, trong đó có Biển Đông có nhiều thách thức.

Chính quyền Biden và chính quyền Marcos đang tìm cách củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước. Điều này đã được thể hiện trong năm 2023 với sự hiện diện lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Mỹ trong các cuộc tập trận chung và Philippines tăng gần gấp đôi số lượng căn cứ quân sự mà Washington có thể tiếp cận.

Philippines tuyên bố thỏa thuận về các căn cứ quân sự phục vụ mục đích tự vệ của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc cáo buộc thỏa thuận giữa Manila với Washington châm ngòi cho căng thẳng khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.