Trung Quốc, Philippines cam kết hợp tác để giải quyết bất đồng ở Biển Đông

22/04/2023 19:00 GMT+7

Philippines và Trung Quốc ngày 22.4 đã cam kết hợp tác để giải quyết các bất đồng trong vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc, Philippines cam kết hợp tác để giải quyết bất đồng ở Biển Đông - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (phải) và người đồng cấp Philippines Enrique Manalo tại Manila, Philippines ngày 22.4

REUTERS

Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Philippines Enrique Manalo ngày 22.4 đã cam kết hợp tác để giải quyết những khác biệt của hai nước trong vấn đề Biển Đông.

Phát biểu bắt đầu cuộc hội đàm ở thủ đô Manila, Ngoại trưởng Philippines Manalo nói mối quan hệ của Philippines với Trung Quốc không chỉ có những bất đồng về vấn đề Biển Đông.

"Những khác biệt này không nên là thứ cản trở chúng ta tìm cách quản lý bất đồng một cách hiệu quả, đặc biệt là đối với việc để người dân Philippines, bao gồm các ngư dân, hưởng các quyền của mình", ông Manalo nói, đồng thời cho biết thêm rằng sinh kế của các ngư dân đang bị hủy hoại vì những sự cố và động thái ở Biển Đông.

Kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines nhậm chức vào tháng 6.2022, nước này đã gửi hàng chục công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của các tàu cá Trung Quốc và cái mà họ gọi là "các hành động hung hăng" của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng hai nước cần hợp tác để tiếp tục truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác và giải quyết thỏa đáng những khác biệt. Ông Tần cũng cho rằng việc hợp tác cùng nhau sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.

Cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng hai nước là diễn biến mới nhất trong một loạt cuộc gặp cấp cao của Philippines với các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ - Trung đang tranh giành lợi thế chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Chuyến thăm Manila của ông Tần diễn ra chỉ vài tuần sau khi Philippines công bố vị trí của 4 căn cứ quân sự mà nước này cho Mỹ quyền sử dụng thêm, trong số đó có 2 căn cứ nằm gần Đài Loan.

Trong ngày 22.4, Ngoại trưởng Tần sẽ gặp Tổng thống Marcos. Cuộc gặp diễn ra trước khi ông Marcos đến Mỹ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Washington vào tháng 5.

Chuyến đi của ông Tần cũng diễn ra trong lúc hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung Balikatan lớn nhất từ trước đến nay. Bắc Kinh đã chỉ trích hoạt động này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.