Tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
18/04/2023 09:20 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Nimitz đang ở Biển Đông, trong khi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tiếp tục tuần tra huấn luyện ở Thái Bình Dương, theo USNI News.

Chuyên trang USNI News hôm nay 18.4 dẫn thông cáo báo chí từ Hải quân Mỹ cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz đang hoạt động ở Biển Đông.

Thành phần hiện nay của nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz ở Biển Đông gồm có tàu sân bay USS Nimitz, với Không đoàn số 17, tàu tuần dương USS Bunker Hill và hai tàu khu trục USS Decatur và USS Wayne E. Meyer.

Đây là lần thứ ba nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz hoạt động ở Biển Đông trong quá trình triển khai đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo thông cáo. Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz được triển khai từ Bờ Tây vào ngày 3.12 và gia nhập Hạm đội 7 của Mỹ vào ngày 16.12. Nhóm tàu này đã hoạt động ở biển Hoa Đông và biển Philippines sau khi rời cảng Busan, Hàn Quốc vào ngày 2.4.

Tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông lúc tàu Trung Quốc ở Thái Bình Dương? - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Nimitz cùng các tàu khu trục, tàu đổ bộ và chiến đấu cơ Mỹ lập đội hình ở Biển Đông trong tháng 3

Hải quân Mỹ

Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, theo USNI News. Hôm 17.4, Văn phòng Tham mưu liên quân (JSO) của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra một báo cáo nêu chi tiết vị trí và thành phần của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc từ ngày 10-16.4, cùng với tổng số hoạt động bay do nhóm tàu thực hiện trong thời gian đó.

Trong khoảng thời gian nói trên, máy bay chiến đấu J-15 đã thực hiện 140 lần cất/hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông và trực thăng tiến hành 70 lần, theo JSO. Máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã xuất kích để đối phó các cuộc phóng của J-15, theo USNI News.

Tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông lúc tàu Trung Quốc ở Thái Bình Dương? - Ảnh 2.

Trực thăng cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, phía nam tỉnh Okinawa, trong bức ảnh được chụp ngày 15.4 và được Văn phòng Tham mưu liên quân của Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố ngày 17.4

Reuters

Trong ngày 16.4, nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Thái Bình Dương gồm có tàu sân bay Sơn Đông, hai tàu hộ vệ, một tàu khu trục và một tàu tiếp dầu, theo USNI News.

Tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan sau khi Trung Quốc tập trận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.