Theo số liệu cập nhật từ Box Office Vietnam tính đến thời điểm sáng 26.8, phiên bản chiếu lại nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt của Harry Potter và Hòn đá phù thủy đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục, đẩy đại diện nội địa xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng theo ngày. Chỉ riêng trong buổi sáng 26.8, thương hiệu phù thủy lừng danh đã thu về khoảng 2,1 tỉ đồng với 18.000 lượt vé bán ra. Đáng chú ý, thành tích này đạt được chỉ với khoảng 600 suất chiếu trên toàn quốc, một hiệu suất lấp đầy phòng chiếu rất cao so với mặt bằng chung.
Sức hút lớn nhất kích thích làn sóng mua vé của người hâm mộ chính là việc nhà sản xuất bổ sung thêm 12 phút nội dung chưa từng được công bố trước đây. Đối với cộng đồng người hâm mộ Harry Potter cũng như đại đa số khán giả yêu điện ảnh, cơ hội thưởng thức những thước phim lưu trữ đắt giá này trên màn ảnh rộng là lý do chính tạo nên hiện tượng phòng vé nói trên.
Nhìn lại lịch sử, Harry Potter và Hòn đá phù thủy từng là "cú nổ" thương mại toàn cầu khi vươn tới cột mốc doanh thu hơn 1 tỉ USD. Chuỗi 8 phần phim sau đó tiếp tục gặt hái thành công rực rỡ với tổng doanh số vượt ngưỡng 7,7 tỉ USD toàn cầu, đưa câu chuyện về thế giới phép thuật Hogwarts trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh đắt giá và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Harry Potter và Hòn đá phù thủy soán ngôi phim của Huỳnh Lập trong lần tái xuất thị trường nội địa
ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM NGHỈ HÈ SỢ NGHỈ HƯU (TRÁI) VÀ PHIM HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' hạ nhiệt, dù đã gia nhập hệ 'trăm tỉ'
Ở phía ngược lại của bảng xếp hạng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập ghi nhận mức doanh thu 1,5 tỉ đồng trong sáng 26.8, với 20.000 vé bán ra dựa trên lượng suất chiếu áp đảo (hơn 3.000 suất). Dù quy mô suất chiếu gấp 5 lần đối thủ, hiệu suất thu tiền theo đầu phim của tác phẩm nội địa đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau hai tuần làm chủ thị trường.
Tính đến hiện tại, tổng doanh thu lũy kế của bộ phim đã vượt mốc 110 tỉ đồng. Xét trên góc độ thương mại, đây vẫn là một kết quả kinh doanh tương đối khả quan đối với một bộ phim khai thác chủ đề tâm lý - gia đình đan xen yếu tố tri ân lịch sử. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh với Nhà gia tiên - tác phẩm giúp Huỳnh Lập gặt hái tới 243 tỉ đồng vào năm 2025 thì thành tích lần này vẫn có phần khiêm tốn hơn.
Bộ phim nhận được những điểm cộng đáng ghi nhận nhờ thông điệp nhân văn, khéo léo lồng ghép bài học về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và tinh thần tri ân lực lượng quân đội. Dù vậy, dưới góc nhìn chuyên môn, tác phẩm vẫn nhận về nhiều lời phê bình. Khâu kịch bản còn bị đánh giá ôm đồm, lối diễn xuất của một số nhân vật thiếu sự tiết chế, và ngôn ngữ điện ảnh của Huỳnh Lập nhìn chung vẫn chưa đủ độ sâu để chinh phục hoàn toàn nhóm khán giả khắt khe.
Bên cạnh cuộc đối đầu giữa hai cái tên dẫn đầu, phòng vé Việt sáng 26.8 cũng chứng kiến sự vươn lên đáng chú ý của nhân tố mới Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Dù mới chỉ mở những suất chiếu sớm, bộ phim đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với hơn 5.000 vé bán ra trong buổi sáng cùng ngày.
Là dự án lấy đề tài huyền sử do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, Hộ linh tráng sĩ đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ mức độ đầu tư bài bản. Điểm cộng lớn nhất khiến bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ giới quan sát chính là phần nhìn, quy mô dàn dựng bối cảnh và đặc biệt là mảng hành động. Sự xuất hiện của tác phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm bùng nổ sức mua tại các rạp chiếu và thiết lập lại trật tự phòng vé trong những ngày tới.
Bình luận (0)