
Dù giá vé tăng cao, khán giả vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra rạp để thưởng thức các siêu bom tấn được đầu tư bài bản như The Odyssey
ẢNH: CẮT TỪ PHIM THE ODYSSEY
Nguồn thu chính của ngành công nghiệp điện ảnh hiện không đến từ việc rạp chiếu lấp đầy khán giả, mà phụ thuộc vào giá vé tăng, sự bùng nổ các suất chiếu định dạng cao cấp và sức hút từ một vài tựa phim bom tấn. Đây được coi là phép thử lớn cho mô hình kinh doanh mới: Bán được ít vé hơn nhưng doanh thu nhiều tiền hơn trên mỗi khán giả.
Doanh thu phòng vé tăng nhờ giá vé đắt đỏ
Số liệu từ S&P Global Market Intelligence do Reuters dẫn lại cho thấy, trong 30 tuần đầu năm 2026, các rạp chiếu tại Mỹ bán được khoảng 470,9 triệu vé. Con số này giảm sâu so với mức 747,3 triệu vé cùng kỳ năm 2019. Chuyên gia phân tích Wade Holden nhận định, doanh thu của các chuỗi rạp trong thời gian qua tăng chủ yếu nhờ giá vé trung bình nhích lên, cộng thêm chi phí ăn uống tại rạp đắt đỏ hơn.
Đồng quan điểm, công ty chuyên thống kê lượt người xem Placer.ai chỉ ra rằng, dù lượng khách đến rạp năm nay tăng 8,1% so với 2025, nhưng nếu đặt cạnh thời điểm trước dịch năm 2019, con số này vẫn tụt tới 27%.
Dẫu vậy, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng nhờ lịch phát hành đa dạng. Bên cạnh các thương hiệu siêu anh hùng, những tác phẩm nguyên bản hoặc độc lập như Obsession hay Project Hail Mary vẫn tìm được chỗ đứng. Tính đến ngày 2.8, công ty nghiên cứu Rentrak ghi nhận doanh thu phòng vé nội địa Mỹ đạt 6,2 tỉ USD (khoảng 157.000 tỉ đồng), tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái (dù vẫn chưa chạm tới cột mốc 7 tỉ USD của năm 2019).
Chia sẻ với Reuters, Shawn Robbins, Giám đốc phân tích của nhà phát hành Fandango, đánh giá sự đa dạng về thể loại đã giúp phòng vé tiếp cận được nhiều nhóm khán giả hơn.
Sức hút lớn nhất mùa hè này thuộc về Spider-Man và tác phẩm sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Cả hai đều "cháy vé" ở các phòng chiếu IMAX giá cao. Việc dịch vụ xem phim trực tuyến (streaming) nở rộ từ sau dịch Covid-19 buộc các chuỗi rạp phải đặt cược vào màn hình lớn chuẩn cao cấp để kéo khán giả rời khỏi chiếc tivi ở nhà.
Chiến lược này bước đầu phát huy hiệu quả. AMC Entertainment, chuỗi rạp lớn nhất thế giới, công bố nhu cầu xem phim ở phòng chiếu cao cấp đã giúp họ lập kỷ lục doanh thu cuối tuần cao nhất lịch sử kể từ khi thành lập, đón hơn 10,2 triệu lượt khách.
Dù lạm phát thắt chặt chi tiêu, giá vé tăng cao vẫn đem lại nguồn lợi khổng lồ cho các "ông lớn". Theo Rentrak, 5 đại gia Universal, Walt Disney, Sony, Warner Bros và Paramount Pictures đang thâu tóm tới 68% doanh thu phòng vé nội địa Mỹ. Theo hãng tin Reuters, giá vé trung bình dành cho người lớn hiện rơi vào khoảng 13,46 USD (gần 340.000 đồng), trong khi các định dạng cao cấp như IMAX vọt lên mức 18,22 USD (khoảng 460.000 đồng).
Sự thống trị thị trường này đang khiến giới chức quản lý lo ngại. Bang California cùng 11 tiểu bang khác đã đâm đơn kiện nhằm ngăn chặn thương vụ Skydance thâu tóm Warner Bros Discovery trị giá 110 tỉ USD (khoảng 2,79 triệu tỉ đồng). Nếu thương vụ này thành công, công ty sau sáp nhập sẽ nắm giữ gần 11% thị phần phòng vé.
Thực tế từ các phim như The Odyssey hay Super Mario Galaxy (giúp Universal chiếm 24% thị phần) cho thấy doanh thu của cả ngành Hollywood đang ngày càng phụ thuộc vào một vài bộ phim bom tấn.
Bình luận (0)