Phim của nữ đạo diễn Pháp Catherine Corsini bị loại khỏi LHP Cannes

19/04/2023 08:33 GMT+7

Catherine Corsini là nữ đạo diễn thứ bảy tham gia tranh giải tại LHP Cannes lần thứ 72 với bộ phim Le Retour (Sự trở lại). Tuy nhiên cô bị loại khỏi danh sách tranh tài sau khi có tin về một số sự cố được cho là không phù hợp trong quá trình quay phim.

Đêm trước buổi họp báo hôm 13.4, người đứng đầu LHP Cannes Thierry Fremaux đã xác nhận với đạo diễn rằng cô sẽ có một suất tranh giải Cành cọ vàng. Nhưng ngay trước khi bắt đầu công bố chính thức, ban tổ chức LHP Cannes đã quyết định hoãn việc đưa phim Le Retour vào danh sách.

Phim của nữ đạo diễn Pháp Catherine Corsini bị loại khỏi LHP Cannes  - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Pháp Catherine Corsini

VARIETY

Quyết định được đưa ra sau khi ban tổ chức phát hiện Corsini bị các thành viên đoàn phim cáo buộc quấy rối, trong khi các thành viên khác của đoàn bị cho là có hành vi không phù hợp với hai diễn viên nữ, theo báo cáo của Pháp.

Thierry Fremaux từng xác nhận với Variety rằng "ban tổ chức muốn thu thập thêm thông tin về tình hình xung quanh bộ phim trước khi đưa ra quyết định có đưa phim vào tranh giải chính thức hay không".

Liên hệ với Variety, nhà sản xuất phim Elisabeth Perez gọi những lời buộc tội là "tin đồn ác ý" và nói rằng những lời cáo buộc này không nên "dẫn đến sự sống còn của một bộ phim". Cô khẳng định họ cũng không nên "tước quyền được chọn tham dự LHP Cannes".

Một trong những sự cố liên quan đến một tổ chức mang tên CCHSCT, có nhiệm vụ ngăn chặn bạo lực, quấy rối và phân biệt giới tính trong các cảnh quay. Tổ chức này đã kiểm tra việc sản xuất Le Retour sau khi có khiếu nại và thông báo cho ban tổ chức LHP Cannes, theo tờ Le Parisien.

Một vấn đề khác nảy sinh, theo Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (CNC), sau khi một cảnh có tính chất tình dục liên quan đến nữ nhân vật 15 tuổi của bộ phim đã được thêm vào kịch bản và bị cáo buộc quay mà không có sự đồng ý của Commission des Enfants du Spectacle (tạm dịch Ủy ban về trẻ em tham gia hoạt động giải trí) - một tổ chức được chính phủ hậu thuẫn. Phản ứng trước sự cố cụ thể này, CNC cho biết họ "đã đưa quyết định do xét thấy việc không tôn trọng các quy định xã hội của nhà sản xuất và sẽ rút tiền trợ cấp bộ phim".

CNC cho biết họ muốn "tránh việc rút toàn bộ số tiền trợ cấp để tất cả thành viên đoàn làm phim bị mất lương" chỉ vì một " hành vi vi phạm của nhà sản xuất". Theo Le Parisien, toàn bộ số tiền trợ cấp khoảng 580.000 euro.

Tổ chức này cho biết họ đang xem xét cắt giảm một phần khoản trợ cấp này để trả lương cho dàn diễn viên và thành viên đoàn làm phim.

Le Retour kể về Kheìdidja, một phụ nữ chăm sóc con cái của một gia đình giàu có trong mùa hè ở Corsica. Công việc cho phép Kheìdidja trở lại hòn đảo cùng con gái của mình sau khi chạy trốn khỏi nơi đó 15 năm trước trong hoàn cảnh bi thảm.

Phim của nữ đạo diễn Pháp Catherine Corsini bị loại khỏi LHP Cannes  - Ảnh 2.

Catherine Corsini (phải) và nữ diễn viên Aissatou Diallo Sagna đóng chính phim Le Retour

TF1

Bộ phim đánh dấu sự tiếp nối của Corsini sau The Divide từng tranh giải tại LHP Cannes năm 2021 và giành giải Cesar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Aïssatou Diallo Sagna.

Quyết định của CNC rút ít nhất một phần trợ cấp từ việc sản xuất Le Retour nhấn mạnh cam kết của tổ chức trong việc thực thi các quy định để ngăn chặn quấy rối, bạo lực tình dục và phân biệt giới tính trong quá trình quay.

CNC cũng bắt buộc các nhà sản xuất Pháp phải hoàn thành khóa đào tạo nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới tính để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Nhưng nhiều chuyên gia trong ngành đang chỉ ra thực tế là Chủ tịch CNC Dominique Boutonnat vẫn giữ ghế trong nhiệm kỳ thứ hai mặc dù bị truy tố về tội tấn công tình dục và hiện đang phải hầu tòa.

LHP Cannes 2023 đã phá kỷ lục chính mình với 6 phim của các đạo diễn nữ được dự tranh giải Cành cọ vàng. LHP Cannes - sự kiện điện ảnh quốc tế đầu tiên ký cam kết bình đẳng giới vào năm 2018 - đã vấp phải sự chỉ trích trong những năm gần đây vì không thực hiện được lời hứa này.

Thierry Fremaux nói với Variety rằng sẽ có thêm nhiều nữ đạo diễn được chọn tranh tài tại LHP Cannes. "Việc đưa nhiều phụ nữ vào danh sách tranh giải là một phần trong nỗ lực toàn cầu của chúng tôi nhằm đạt được sự đa dạng và bình đẳng hơn", ông nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.