Phim vướng ồn ào đạo nhái của Châu Đông Vũ phủ kín đề cử Kim Tượng 2020

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
12/02/2020 17:38 GMT+7

Ngày 12.2, danh sách đề cử của giải Kim Tượng 2020 chính thức được công bố. Đáng chú ý, Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ có tên trong đề cử Ảnh đế, Ảnh hậu nhờ bộ phim học đường từng dính lùm xùm đạo nhái.

Châu Đông Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cơ hội thành Ảnh đế, Ảnh hậu

Theo HK01, danh sách đề cử của Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông (gọi tắt là giải Kim Tượng) lần thứ 39 đã chính thức lộ diện danh sách các ứng cử viên chính thức cách đây ít giờ. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ban tổ chức quyết định công bố danh sách đề cử qua email và các phương tiện truyền thông thay vì mở một cuộc họp báo chính thức. 

Em của niên thiếu là cái tên đang chú ý nhất tại Kim Tượng 2020 khi chiếm phần lớn đề cử

Ảnh: Henan Film Group

Trong số những cái tên có mặt trong “bảng vàng” của Kim Tượng 2020, cái tên Em của niên thiếu thu hút không ít sự chú ý từ truyền thông và công chúng khi có tên ở hầu hết đề cử quan trọng. Đơn cử như màn hóa thân thành cô nữ sinh Trần Niệm đã giúp Châu Đông Vũ được gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu). Cạnh tranh cùng cô trong hạng mục quan trọng này gồm những cái tên được đánh giá cao không kém như: Thái Tư Vận, Trịnh Tú Văn và Đặng Lệ Hân.

Vai diễn Bắc Dã trong Em của niên thiếu cũng đem lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hội xuất hiện trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế). Có mặt cùng anh trong đề cử này toàn là những cái tên “sừng sỏ” trong làng điện ảnh Hoa ngữ như: Cổ Thiên Lạc, Thái Bảo, Chu Bách Khang và Quách Phú Thành. Thêm vào đó, mỹ nam sinh năm 2000 cũng có cơ hội giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất khi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của hạng mục này.

Tác phẩm học đường này được đánh giá là cái tên nặng ký trên đường đua Kim Tượng năm nay

Ảnh: Henan Film Group

Không chỉ giúp nam, nữ chính giành được đề cử diễn xuất quan trọng, Em của niên thiếu còn đem về cho Tằng Quốc Cường cơ hội trở thành 1 trong 5 ứng viên sáng giá nhất cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Bản thân bộ phim cũng giành đề cử Phim hay nhất và góp mặt ở nhiều hạng mục như: Biên kịch xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất…

 Lùm xùm đạo nhái

Với việc sở hữu loạt đề cử lớn tại Kim Tượng năm nay, Em của niên thiếu đang được nhiều người bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trong khi người hâm mộ đang đua nhau chúc mừng Châu Đông Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cả ê-kip tác phẩm thì không ít khán giả tự hỏi tại sao phim lại “phủ sóng” ở hầu hết các đề cử của mùa giải năm nay. Sự băn khoăn của công chúng cũng dễ hiểu bởi kể từ khi ra rạp vào tháng 10.2019, tác phẩm đã vấp phải nhiều ý kiến khen chê lẫn lộn.

Khác với những bộ phim thanh xuân vườn trường thường gặp, Em của niên thiếu (được chuyển thể từ tác phẩm Thời niên thiếu tươi đẹp ấy của Cửu Nguyệt Hi) khắc họa một bức tranh có phần tăm tối, u buồn hơn, nơi những góc khuất chân thực, đau đớn, ám ảnh về bạo lực học đường.

Dẫu là một cái tên đắt khách tại phòng vé và được đánh giá khá cao nhưng chính vì ồn ào đạo nhái mà Em của niên thiếu không thuyết phục nhiều người khi nhận hàng loạt đề cử tại Kim Tượng

Ảnh: Henan Film Group

Tác phẩm sau đó đã nhận được sự chú ý từ phòng vé, sức hút từ bộ phim khiến bản nguyên tác Thời niên thiếu tươi đẹp ấy của tác giả Cửu Nguyệt Hi được dân mạng săn đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện bộ phim chuyển thể này có nhiều tình tiết, câu thoại được “đạo nhái” từ Bạch dạ hành hay “xào nấu” từ Phía sau nghi can X. Từ đây, tác phẩm gây nên tranh cãi trên mạng suốt thời gian dài. Dẫu vậy, Em của niên thiếu vẫn là cái tên ăn khách tại phòng vé với doanh thu hiện đã cán mốc 227,3 triệu USD. Thành tích này giúp tác phẩm điện ảnh mới nhất của Châu Đông Vũ trở thành một trong 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Trung Quốc trong năm 2019. 

Kim Tượng (Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông) được thành lập năm 1982 và là nơi để tôn vinh những cống hiến xuất sắc của các nhà làm phim trong các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp điện ảnh như: đạo diễn, biên kịch, diễn viên, quay phim… Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông được quản lý bởi một ban giám đốc bao gồm các đại diện của mười ba hãng phim đóng trụ sở ở Hồng Kông. Việc bầu chọn cho giải thưởng được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm. Lễ trao giải thường niên được tổ chức vào tháng 4 sau đó. Giải Kim Tượng cùng với giải Kim Kê (Trung Quốc) và Kim Mã (Đài Loan) hiện được xem là ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hoa ngữ.

Được biết, Lễ trao giải Kim Tượng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19.4 tới. Nếu được xướng tên là Ảnh hậu Kim tượng năm nay, Châu Đông Vũ sẽ sớm chạm tay đến thành tựu "Tam Kim Ảnh hậu" (giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở cả 3 giải: Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng). Trước đó, ngôi sao sinh năm 1992 từng giành ngôi Ảnh hậu Kim Mã lần thứ 53 với màn thể hiện xuất sắc trong phim Thất Nguyệt và An Sinh. Năm 2019, Châu Đông Vũ cũng nhận đề cử Ảnh hậu Kim Kê nhưng đáng tiếc là cô để vuột mất danh hiệu cao quý này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.