Phố bán đồ trang trí tết thưa thớt khách, tiểu thương nhấp nhổm 'mong sao đủ sống'

Phố bán đồ trang trí tết thưa thớt khách, tiểu thương nhấp nhổm 'mong sao đủ sống'

27/12/2023 06:40 GMT+7

Bắt nhịp sang bán đồ tết sau khi chỉ vừa qua lễ Giáng sinh, nhiều cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5, TP.HCM vẫn trầm lắng hơn mọi năm.

Vừa mới qua lễ Giáng sinh, các cửa hàng tại cung đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc phường 14, quận 5, TP.HCM) đã bắt nhịp, chuyển qua bày bán các mặt hàng trang trí tết.

Thế nhưng, trái ngược với cảnh đông đúc và nhộn nhịp người bán kẻ mua như mọi năm, hiện tại không khí có phần vắng lặng hơn.

Phố bán đồ trang trí tết thưa thớt khách, tiểu thương nhấp nhổm 'mong sao đủ sống'- Ảnh 1.

Theo nhiều chủ cửa hàng, năm nay mẫu rồng lắc là mẫu “hot” nhất, với giá dao động từ 160.000 – 180.000 đồng

SẦM ÁNH

Phố đón Tết sớm nhất TP.HCM vắng khách, tiểu thương mong tết này 'đủ sống'

Kinh doanh các mặt hàng trang trí tết, ông Phan Tấn Hòa ngậm ngùi cho hay, sức mua giảm mạnh so với các năm trước. Do tình hình kinh tế khó khăn chung, nhiều người dân hạn chế chi tiêu, mua sắm tết, nên các mặt hàng của tiệm ông Hòa ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Phố bán đồ trang trí tết thưa thớt khách, tiểu thương nhấp nhổm 'mong sao đủ sống'- Ảnh 2.

Đa dạng mẫu mã được bày bán, thậm chí có các sản phẩm gia công theo yêu cầu của khách hàng.

SẦM ÁNH

Đa dạng mẫu mã được bày bán, thậm chí có các sản phẩm gia công theo yêu cầu của khách hàng. Một số tiệm chọn thêm cách bán hàng trực tuyến, đổi ca bán hàng 24/24 để mong níu chân khách hàng.

Phố bán đồ trang trí tết thưa thớt khách, tiểu thương nhấp nhổm 'mong sao đủ sống'- Ảnh 3.

Chị Huỳnh Gia Gia cho biết, tiệm của chị hoạt động 24/24 để thu hút khách hàng.

SẦM ÁNH

Theo nhiều chủ cửa hàng, năm nay mẫu rồng lắc là mẫu “hot” nhất, với giá dao động từ 160.000 – 180.000 đồng, được khá nhiều người lựa chọn. Đồng thời, các sản phẩm liên quan đến hình tượng rồng cũng được bày bán khá nhiều, với mức giá từ vài chục nghìn cho đến vài triệu đồng.

Để vừa có phần trang trí tết, vừa tiết kiệm chi phí, anh Bùi Xuân Ý cho biết, mình phải đi nhiều cửa hàng, lựa chọn nhiều mẫu mã, cân đo đong đếm với mức giá vừa túi tiền. Năm nay, anh lựa chọn cho mình những chiếc mẹt, dưa hấu và bánh chưng giả để trang trí cho tết năm nay.

Phố bán đồ trang trí tết thưa thớt khách, tiểu thương nhấp nhổm 'mong sao đủ sống'- Ảnh 4.

Anh Bùi Xuân Ý lựa chọn cho mình những chiếc mẹt, dưa hấu và bánh chưng giả để trang trí cho tết năm nay.

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.