Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí truyền cảm hứng song hành chống tiêu cực

17/03/2023 13:16 GMT+7

"Nhiều cán bộ, công chức rất mẫn cán, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung chứ không phải chỉ có một bộ phận tiêu cực", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nói.

Thông điệp này được ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định tại hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản sáng 17.3. Ông đánh giá hoạt động báo chí, xuất bản có nhiều khởi sắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Dù vậy vẫn còn một số hạn chế, trong đó các bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn ít.

Chưa kể, hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí mới chỉ dừng lại ở mức cơ học, thay đổi cơ quan chủ quản. Ông Hiếu cho rằng còn nhiều việc phải làm để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, nhất là chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế đặt hàng của TP.HCM với các cơ quan thông tin, truyền thông.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí truyền cảm hứng song hành chống tiêu cực - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao đổi tại hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022

SỸ ĐÔNG

Thường trực Thành ủy TP.HCM đã giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM và Sở TT-TT đặt hàng báo chí bằng những sản phẩm, chương trình cụ thể, đúng quy định về quản lý ngân sách nhà nước, tạo hiệu ứng truyền thông.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Hiếu đề nghị các cơ quan báo chí bám sát chủ đề năm, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 để đa dạng hình thức tuyên truyền tạo sự đồng thuận, không chỉ tại thành phố mà còn các bộ, ngành Trung ương.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị báo chí tăng cường truyền thông truyền cảm hứng để người dân, cán bộ, công chức chia sẻ những khó khăn, thách thức trong xây dựng, phát triển thành phố. Ông đánh giá trong bức tranh truyền thông, gam màu tối còn quá nhiều nên báo chí cần hài hòa thông tin giữa xây và chống.

"Nhiều cán bộ, công chức rất mẫn cán, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung chứ không phải chỉ có một bộ phận tiêu cực", ông Hiếu nói và mong muốn báo chí cùng tham gia, xây dựng hình ảnh tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí truyền cảm hứng song hành chống tiêu cực - Ảnh 2.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khen thưởng bổ sung cho các tác giả đạt giải Búa liềm vàng

SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị báo chí thúc đẩy chuyển đổi số để định hướng thông tin trên không gian mạng; tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 đề án sắp xếp các cơ quan báo chí, hợp nhất 2 nhà xuất bản; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích; truyền thông đúng định hướng…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã khen thưởng, biểu dương bổ sung các tác giả có tác phẩm đạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VII-2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.