Ngày 11.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức khảo sát và làm việc tại Khoa Tâm lý - tâm thần trẻ em, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (cơ sở 3); Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (cơ sở 1), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (cơ sở 3, phường Minh Phụng).
Buổi khảo sát do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì.
Bệnh viện Tâm thần TP.HCM thiếu không gian khám, điều trị
Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho biết bệnh viện hiện có 4 cơ sở. Trong đó, cơ sở 1 và cơ sở 3 có diện tích hạn chế, trong khi phải đáp ứng đồng thời nhiều hoạt động chuyên môn.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại chương trình
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Năm 2025, cơ sở 1 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (phường Chợ Quán) ghi nhận 1.463 lượt điều trị nội trú; 6 tháng đầu năm 2026 là 762 lượt.
Trong khi đó, cơ sở 3 (phường Cầu Kiệu) ghi nhận 48.066 lượt khám trong năm 2025 và 25.683 lượt trong 6 tháng đầu năm 2026.
Theo giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, không gian hiện hữu chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển chuyên môn và nhu cầu tiếp nhận người bệnh ngày càng tăng. Cơ sở 1 và 3 có diện tích hạn chế nhưng phải bố trí nhiều hoạt động như khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trú, tư vấn tâm lý và hỗ trợ người bệnh.
Ông Khoa cho hay diện tích sử dụng hạn chế dẫn đến thiếu không gian bố trí các khu chức năng chuyên biệt, khó mở rộng quy mô giường bệnh, khu khám, khu cấp cứu và các khu vực phục vụ người bệnh.
Việc tổ chức các khu vực chuyên môn cũng gặp khó khăn, trong khi người bệnh tâm thần cần môi trường điều trị an toàn, thông thoáng, có không gian sinh hoạt và phục hồi chức năng phù hợp.
Trước thực trạng trên, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM kiến nghị TP.HCM xem xét bố trí một cơ sở mới có diện tích lớn hơn, phù hợp với định hướng phát triển bệnh viện chuyên khoa tâm thần.
Theo bệnh viện, việc chuyển sang cơ sở mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu diện tích, quá tải về cơ sở vật chất tại cơ sở 1 và 3. Đồng thời, tạo điều kiện mở rộng quy mô khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp nhận người bệnh và phát triển giường điều trị nội trú, nhất là đối với người bệnh tâm thần trẻ em.
TP.HCM khẩn trương bố trí cơ sở khám, điều trị tâm thần
Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng một số cơ sở của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM còn chật hẹp, không gian khám, điều trị và chăm sóc người bệnh hạn chế, gây khó khăn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cơ sở 3 tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Theo ông Lộc, cần bố trí cơ sở rộng rãi, phù hợp hơn để nhân viên y tế có điều kiện phục vụ tốt hơn, người bệnh được chăm sóc trong môi trường thuận lợi hơn. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Trước mắt, ông đề nghị Sở Y tế TP.HCM rà soát các cơ sở thuộc phạm vi quản lý để sửa chữa, cải tạo và bố trí lại hoạt động khám, điều trị tâm thần, vừa khai thác hiệu quả công năng, vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn.
Đối với cơ sở 1 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tại phường Chợ Quán, ông Lộc yêu cầu trả lại một phần mặt bằng cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, góp phần giảm tải cho tuyến trên.
Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM phối hợp Sở Tài chính rà soát, tìm địa điểm mới có diện tích trên 6.000 m², thậm chí khoảng 10.000 m² nếu phù hợp. Ưu tiên lựa chọn trụ sở đã có công trình, chỉ cần sửa chữa, cải tạo công năng để sớm di dời và đưa vào sử dụng.

Bệnh nhi khám tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (cơ sở 3)
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cần nghiên cứu để bố trí sớm một cơ sở phù hợp để trẻ em có vấn đề về tâm lý, có dấu hiệu hoặc biểu hiện rối loạn tâm thần được khám, tư vấn trong điều kiện tốt hơn, thay vì tiếp tục sử dụng cơ sở hiện tại.
Theo định hướng, tầng 1 của cơ sở mới ưu tiên cho hoạt động thăm khám; tầng 2 và 3 bố trí tư vấn tâm lý, mở rộng chăm sóc ban ngày. Đồng thời, cần xây dựng điểm vui chơi cho trẻ. TP.HCM cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, cải tạo cơ sở, đồng thời xây dựng điểm vui chơi cho trẻ.
Ông cũng lưu ý việc bố trí, cải tạo các cơ sở phải đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm vệ sinh, môi trường điều trị phù hợp, thân thiện với đặc thù người bệnh tâm thần.
Về lâu dài, TP.HCM định hướng đầu tư một bệnh viện tâm thần diện tích khoảng 5 ha, quy mô 1.000 giường và một trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần diện tích khoảng 3,3 ha, quy mô 1.000 giường. Theo ông Lộc, dự kiến quý 2/2027 khởi công và đến năm 2029 đưa vào vận hành.
Bình luận (0)