Phố cà phê đường tàu đóng cửa, khách nước ngoài tiếc nuối ‘quay đầu’

16/09/2022 19:49 GMT+7

Nhiều khách tham quan không được vượt qua các barrier và chốt chặn để vào khu vực đường tàu đoạn Phùng Hưng, Điện Biên Phủ, Trần Phú sau khi Tổng công ty Đường sắt kiến nghị UBND TP.Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt gây mất an toàn giao thông.

Sáng 16.9.2022, nhiều du khách nước ngoài đến phố cà phê đường tàu (ở P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đành hụt hẫng ra về khi không biết trước thông tin địa điểm này bị phong tỏa.

Cố gắng chụp vài bức ảnh kỷ niệm trước khi quay trở về, dù phía trước là phố đường tàu - địa điểm tham quan từng rất nổi tiếng của Hà Nội nay đã chằng chịt barie, rào chắn.

Nhiều du khách quốc tế với vẻ mặt tiếc nuối khi biết tin phố cà phê đường tàu đã bị đóng cửa

Trung hiếu

"Chúng tôi đi du lịch hôm qua từ Thụy Điển đến Hà Nội. Tôi có nghe nói về cà phê đường tàu, vậy nên tôi muốn đến thăm vì đây là điểm thu hút khách du lịch lớn. Tôi rất tiếc khi biết rằng các quán cà phê tại đây đã đóng cửa ngày hôm nay. Chắc chắn tôi sẽ quay lại để uống cà phê và theo dõi tàu hỏa nếu khu vực này mở cửa trở lại, đó sẽ là cơ hội để người dân địa phương nơi đây kinh doanh tốt hơn", anh Aarren Mannion, du khách đến từ Thụy Điển, chia sẻ.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm thường xuyên túc trực trước rào chắn cứng để chặn du khách vào phố đường tàu

trung hiếu

Từ ngày 15.9.2022, các lối lên phố cà phê đường tàu ở Trần Phú, Phùng Hưng, Điện Biên Phủ đều có barie chắn ngang đường. Các lực lượng cảnh sát, bảo vệ tổ dân phố luôn túc trực nhắc nhở du khách không đi vào phố đường tàu chụp ảnh, tham quan để đảm bảo an toàn.

"Nhiệm vụ của tôi trước hết là phân các tổ đến đây để đảm bảo an toàn trong thời điểm mới nhất. Tuy rằng, nhiều người nói ban ngày lượng tàu rất là ít, nhưng cái này thì mình cũng không thể biết được, vì người ta còn liên quan đến tàu hàng người ta chạy nữa. Phải có thời gian, phải có nhiều bên kết hợp thì người ta mới tìm được giải pháp tốt nhất để vừa mưu sinh của bà con, vừa là mưu sinh của điểm du lịch của Hà Nội", ông Nguyễn Thắng, Trưởng Ban bảo vệ P.Cửa Đông (Q.Hoàn Kiếm) cho biết.

Khu vực này đã được rào chắn và có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm

trung hiếu

Ngay sau khi Q.Hoàn Kiếm có quyết định đóng phố đường tàu, nhiều cửa hàng đã lần lượt đóng cửa vì không còn khách. Tất cả bàn ghế được xếp chồng lên nhau, đặt gọn vào các góc tường.

Được biết, quyết định trên được thực hiện sau khi Tổng công ty Đường sắt kiến nghị UBND TP.Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt gây mất an toàn giao thông.

"Giá như ngày thường thì cho người ta mở, với lại thứ Bảy, Chủ nhật thì người ta cũng dẹp hết ấy mà, không có ai đứng nguy hiểm đâu. Từ xa thấy còi là đã bắt đầu dẹp hết rồi, chúng tôi nhà nào quản lý nhà đấy. Chúng tôi làm ở đây, giá mà có thì cũng có thêm được một ít thu nhập, nhưng không có thì chẳng có gì thu nhập, cũng eo hẹp hơn", bà Nguyễn Thị Thắm, chủ kinh doanh tại phố cà phê đường tàu cho biết.

Các quán cà phê trên phố đường tàu đã đóng cửa im lìm trong sáng ngày 16.9

trung hiếu

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm, cho biết mô hình kinh doanh cà phê đường tàu xuất hiện từ khoảng năm 2017 - 2018. Đến nay, trên địa bàn quận có khoảng hơn 30 quán cà phê đường tàu. Ông Quân cũng cho biết, trong thời gian tới, Q.Hoàn Kiếm sẽ thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp, đình chỉ kinh doanh có hiệu lực đối với các hộ kinh doanh vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.