Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu'

09/09/2023 05:02 GMT+7

Phát biểu tại lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh 'TP.HCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm đưa đổi mới sáng tạo trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của xã hội'.

Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu' - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao giải cho các đại diện các nhóm tác giả đạt giải thưởng

NHẬT THỊNH

Tối 8.9, lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu T.Ư và TP.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tham dự, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói: "Giải thưởng sáng tạo TP.HCM qua 3 lần tổ chức đã khẳng định tiềm năng sáng tạo, tinh thần đổi mới không ngừng trong các tầng lớp nhân dân thành phố, đồng thời tôn vinh những cống hiến và những thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực đời sống xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của các doanh nghiệp, tác giả, đồng tác giả đã sinh sống và làm việc trong và ngoài TP.HCM. Các công trình, đề án, sản phẩm sáng tạo được tinh luyện, đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Từ đó, cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua, cảm hứng sáng tạo trong cả hệ thống chính trị thành phố và trong các tầng lớp nhân dân thành phố".

Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu' - Ảnh 2.

NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu' - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi với đại diện các nhóm có tác phẩm, giải pháp, đề tài được giải

NHẬT THỊNH

Ông Võ Văn Hoan cho biết quá trình xây dựng và phát triển, TP.HCM đã minh chứng đây là nơi khơi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới. Đây cũng là nơi kết tinh truyền thống năng động, sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận cái mới. Trong đời sống, mỗi người dân thành phố đều có khả năng sáng tạo và mang lại giá trị vật chất và tinh thần rất cụ thể.

Quá trình tổ chức giải thưởng vừa qua giúp cho thành phố phát hiện và quy tụ được nhiều chuyên gia, nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức và cá nhân ưu tú với những ý tưởng, những giải pháp, những sản phẩm rất sáng tạo và lan tỏa tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong cộng đồng dân cư của thành phố.

"TP.HCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm đưa đổi mới sáng tạo trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của xã hội. Và chắc chắn trong các mùa giải sau, ban tổ chức giải thưởng tiếp tục hoàn thiện quy chế, cập nhật các tiêu chí đánh giá giải thưởng đảm bảo phản ánh đúng yêu cầu đổi mới sáng tạo. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để mọi tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng. Vận động sự tham gia của toàn xã hội, để giải thưởng thực sự xứng đáng với tiềm năng sáng tạo to lớn còn ẩn chứa trong cộng đồng nhân dân thành phố", ông Võ Văn Hoan cho biết.

Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu' - Ảnh 4.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi trao giải cho đại diện các nhóm đạt giải lĩnh vực quản lý nhà nước

NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch TP.HCM chia sẻ thời gian qua TP.HCM đã vượt qua đại dịch, hồi phục mạnh mẽ sau dịch. Do đó, ông tin tưởng với tinh thần, ý chí cùng với tư duy sáng tạo và đổi mới không ngừng, sẽ chuyển hóa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội vừa được Quốc hội quyết định ban hành, trở thành những nguồn lực để TP.HCM hướng đến mục tiêu năm 2030 là thành phố dịch vụ công nghệ hiện đại, trung tâm kinh tế tài chính khu vực và quốc tế.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ, người lao động sáng tạo

Tại lễ trao giải, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát động Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 4 - năm 2025 và sẽ trao giải vào dịp lễ 30.4, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Ông Hoan kêu gọi các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các ý tưởng đột phá gắn với chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo vì lợi ích chung.

Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu' - Ảnh 5.

Phó chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh sáng tạo trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của xã hội

NHẬT THỊNH

Đồng thời, ông Võ Văn Hoan chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp, ý tưởng sáng tạo phục vụ cho việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết một số vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp, mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu' - Ảnh 6.

Trải nghiệm robot tại nơi diễn ra lễ trao giải

NHẬT THỊNH

Giải thưởng sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM phát động, đây là lần thứ 3 diễn ra. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 191 hồ sơ đăng ký tham gia.

58 giải pháp, đề tài, tác phẩm được trao Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023 thuộc 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo.

Trong đó, 3 giải nhất thuộc về: Giải pháp đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TP.HCM trong thời kỳ mới của nhóm tác giả Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố; Đề tài "Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư" của nhóm bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và tác phẩm kịch múa "Kiều" của nhóm tác giả thuộc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ kịch. Có 15 giải nhì, 40 giải ba đã được trao.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.