Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng làm Thứ trưởng Bộ Công thương

20/12/2022 18:20 GMT+7

Bà Phan Thị Thắng (46 tuổi), Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Thứ trưởng Bộ Công thương.

Bà Phan Thị Thắng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương từ ngày 19.12

Ngọc Dương

Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng làm Thứ trưởng Bộ Công thương có hiệu lực từ ngày 19.12.

Bà Phan Thị Thắng quê quán xã An Thạnh, H.Bến Lức, tỉnh Long An. Bà Thắng là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Thắng có thời gian dài công tác tại TP.HCM, từng trải qua các vị trí Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Ngày 12.7.2019, bà Thắng làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Đến tháng 12.2020, bà được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Đến thời điểm hiện nay, lãnh đạo Bộ Công thương gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và 5 thứ trưởng: ông Trần Quốc Khánh, ông Đỗ Thắng Hải, ông Đặng Hoàng An, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.