Phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng loạt công viên trung tâm TP.HCM tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

23/03/2023 16:54 GMT+7

Nội dung trên được đề cập trong kế hoạch tắt đèn chiếu sáng công cộng đô thị để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại TP.HCM do Sở Xây dựng ban hành.

Theo đó, việc tắt đèn chiếu sáng công cộng đô thị trên một số tuyến đường và công viên tại các quận trung tâm TP.HCM để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25.3 (thứ bảy) sẽ đồng loạt tắt đèn chiếu sáng công cộng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Cột cờ Thủ Ngữ, công viên bến Bạch Đằng, công viên 30.4, công viên 23.9, công viên Lê Văn Tám.

Tương tự, hoạt động chiếu sáng mỹ thuật tại trụ sở UBND TP.HCM, Bưu điện TP.HCM và tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM cũng đồng loạt tạm dừng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng loạt công viên trung tâm TP.HCM tắt đèn tối cuối tuần - Ảnh 1.

Hàng trăm ngàn đèn LED chiếu sáng mỹ thuật tại công viên bến Bạch Đằng, Q.1, TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Sở Xây dựng đề nghị UBND Q.1 và Công an Q.1 chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tắt đèn chiếu sáng tại các khu vực công cộng nêu trên.

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hằng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007. Sự kiện này diễn ra vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Bộ TN-MT đề nghị các bộ, ngành, địa phương trên cả nước tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết khác vào lúc 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25.3. Năm 2022, cả nước tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.