Chủ tịch TP.HCM: Không để tái diễn cảnh đánh nhau trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

16/12/2022 20:04 GMT+7

“Chuyện đánh nhau như vừa rồi là không được, trên phố đi bộ tuyệt đối không để có những sự việc đó", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, sau vụ ẩu đả trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 11.2022.

Chiều 16.12, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Q.1 (TP.HCM), Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.1 Nguyễn Thành Phát báo cáo tiến độ đề án quản lý và khai thác khu vực trung tâm. Hiện đề án đang trình Quận ủy Q.1 cho ý kiến, sau đó gửi các sở ngành góp ý, rồi trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Ông Phát cho biết đề án phân khu vực trung tâm thành 3 vùng. Vùng lõi là tuyến đường Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố…; tuyến 2 là cụm trung tâm gồm phố đi bộ Bùi Viện và một số công viên; vùng 3 là các công viên trên địa bàn phường, công viên 30-4, công viên Lý Tự Trọng, Chi Lăng, Lê Văn Tám tạo thành vùng phụ cận phối hợp tổ chức các hoạt động.

Tình trạng bán hàng rong bát nháo trên phố đi bộ gây mất an ninh, trật tự

nhật thịnh

Chính quyền địa phương sẽ xây dựng phương án xử lý các khu vực tập trung đông khách du lịch và người dân, đặc biệt là các di tích, công viên, cơ sở văn hóa. “Đề án sẽ đảm bảo tính kết nối từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành, trục đường Lê Lợi, Nhà hát Thành phố, đường Tôn Đức Thắng ra tới khu vực dạ cầu Thủ Thiêm 2. Mỗi khu vực có biện pháp để khai thác hiệu quả lợi thế”, ông Phát nói.

Bên cạnh đó, UBND Q.1 sẽ quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các phòng ban thuộc quận, phối phợp với các sở ngành, trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Quận trung tâm cũng sẽ thành lập ban quản lý để thực hiện nhiệm vụ này.

Vừa sôi động, vừa đảm bảo an ninh, trật tự

Trao đổi thêm về đề án này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đặt ra đầu bài cần nghiên cứu thêm là ở trung tâm có nhất thiết phải nghiêm trang, đạo mạo không. Thay vào đó, cần tính toán “tuyến đường nào giữ, giờ nào giữ, còn lại phải hoạt động sôi động nhưng đảm bảo được an ninh, trật tự”.

“Chuyện đánh nhau như vừa rồi là không được, trên phố đi bộ tuyệt đối không để có những sự việc đó. Nếu không giữ được nguyên tắc đó, thì niềm tin về phố đi bộ, hình ảnh về trung tâm sẽ mất ngay”, ông Mãi nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 7.11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xảy ra một vụ ẩu đả giữa thanh niên chơi ván trượt với những người bán hàng rong. Sau đó, Công an P.Bến Nghé đã làm việc và lấy lời khai 7 nghi phạm để làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi về đề án khai thác, quản lý khu trung tâm và kế hoạch quản lý công viên trên địa bàn Q.1, chiều 16.12

nguyên vũ

Đối với kế hoạch quản lý khai thác công viên, Chủ tịch Phan Văn Mãi nêu thực tế TP.HCM rất thiếu sân chơi nên cần tính khai thác các hoạt động trong công viên. Tuy nhiên, tuyệt đối không đầu tư thương mại hóa làm bộ mặt nhếch nhác. “Nhiều công viên có thể khai thác được. Một số công viên giao về cho quận quản lý thì nên nghiên cứu”, ông Mãi nói thêm.

Đối với 26 công trình quây tôn trên địa bàn, ông Mãi thống nhất đề xuất của UBND Q.1 sử dụng tạm một số mặt bằng làm bãi giữ xe và tổ chức các hoạt động, đồng thời yêu cầu cần có kế hoạch bài bản, kỹ lưỡng.

Theo báo cáo của Quận ủy Q.1, đến nay quận dự kiến hoàn thành 33/38 chỉ tiêu. Trong đó, tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ ước đạt 25%, vượt chỉ tiêu đề ra là 15%; tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt 17.110 tỉ đồng, đạt 105% dự toán năm.

Trong năm 2022, quận có 3.021 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 59.400 tỉ đồng; có 1.604 hộ kinh doanh thành lập mới, nhiều hơn gấp 3,3 lần số hộ kinh doanh phải chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Về lĩnh vực trật tự đô thị, Q.1 chủ động phối hợp các sở, ngành chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm với một số công trình quan trọng như: chỉnh trang cụm công trình công viên bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ, công trường Mê Linh, đường Lê Lợi…

Trong công tác cải cách hành chính, địa phương tiếp tục duy trì 69 thủ tục hành chính ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 10 lĩnh vực, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng đạt 99,75%, cao hơn bình quân toàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.