Phó giám đốc Công an TP.HCM Cao Đăng Hưng giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Công an

Thái Sơn
Thái Sơn
17/03/2022 12:51 GMT+7

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng , Phó giám đốc Công an TP.HCM, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ Công an vừa công bố quyết định điều động thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô trao quyết định và chúc mừng thiếu tướng Cao Đăng Hưng

Trần Xuân

Phát biểu tại buổi lễ công bố, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, chúc mừng, đồng thời đề nghị thiếu tướng Cao Đăng Hưng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, việc điều động thiếu tướng Cao Đăng Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ mới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an T.Ư đối với Văn phòng Bộ Công an và sự tin tưởng đối với cá nhân thiếu tướng Cao Đăng Hưng.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng (56 tuổi, quê quán H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), từng giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an.

Từ tháng 8.2018, ông Hưng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM. Năm 2020, ông được thăng cấp hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Ngày 17.3, Bộ Công an cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Hòa Quang Tưng, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.