Bộ Công an thay đổi nhiều 'tư lệnh' công an địa phương

Thái Sơn
Thái Sơn
01/03/2022 14:19 GMT+7

Từ 1.3, nhiều lãnh đạo công an các tỉnh sẽ nhận nhiệm vụ mới theo quyết định điều động cán bộ của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định về công tác cán bộ đối với 9 đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và công an địa phương.

Theo đó, thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí; kéo dài hạn tuổi phục vụ 1 năm đối với trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), để phục vụ tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng từ ngày 1.3.2022 đến ngày 1.3.2023.

Đại tá Đinh Văn Nơi được biết là "tư lệnh" công an quyết liệt, cứng rắn

trần ngọc

Cùng với đó, đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng A08.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh K02.

Bộ Công an cũng quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Quang Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Công an cũng điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang; điều động đại tá Lê Minh Hà, Cục phó B03, giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư.

Ngoài ra, từ ngày 1.3, cấp thứ trưởng Bộ Công an cũng có một số thay đổi.

Theo đó, từ 1.3, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm giữ cương vị Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng được Chủ tịch nước ra quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng.

Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định về việc thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác kể từ ngày 1.3 để thực hiện chế độ hưu trí đối với thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.