Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM: Không cổ xúy lạm dụng bia, rượu

15/11/2021 17:09 GMT+7

'Sở Công thương đề xuất cho phép phục vụ bia, rượu đồ uống có cồn nhằm phục vụ nhu cầu người dân trong điều kiện bình thường mới chứ không cổ xúy cho việc sử dụng bia, rượu', lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM nói.

Chiều 15.11, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp giao ban định kỳ trong bối cảnh số ca nhiễm và ca tử vong có xu hướng tăng lên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đề xuất mở rộng phạm vi kinh doanh phục vụ đồ uống có cồn, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết hiện đang thí điểm kinh doanh bia rượu trên địa bàn TP.Thủ Đức và Q.7 đến hết ngày 15.11. Sắp tới, Sở Công thương sẽ phối hợp với 2 địa phương tổ chức sơ kết.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM trả lời tại buổi họp báo

sỹ đông

Ông Tú cho hay Sở Công thương cũng đã đề xuất UBND TP.HCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ đồ uống có cồn trên toàn thành phố tùy thuộc vào mức độ kiểm soát dịch Covid-19. Việc này, trong dự thảo các quy định về thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 mà UBND TP.HCM đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương cũng nêu. Như vậy, không phải tất cả cấp độ dịch đều được phục vụ đồ uống có cồn.

“Sở Công thương đề xuất cho phép phục vụ đồ uống có cồn nhằm phục vụ nhu cầu người dân trong điều kiện bình thường mới chứ không cổ xúy cho việc sử dụng thức uống có cồn. Trong điều kiện bình thường mới thì việc này (ăn uống và sử dụng đồ uống có cồn) cũng hết sức bình thường”, ông Tú nhìn nhận.

Về hoạt động chợ tự phát quanh chợ truyền thống, ông Tú cho biết chủ trương của thành phố là không cho phép chợ tự phát hoạt động, do vậy các địa phương phải có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng trên.

Phố nhậu TP.HCM đìu hiu, chủ quán cạo đầu vì bạc tóc sau nhiều tháng dịch Covid-19

Về hoạt động của hội chợ, triển lãm, ông Tú nói trong dự thảo các biện pháp thích ứng an toàn cũng có quy định cụ thể tùy theo cấp độ dịch thì quy định số lượng người tham gia, công suất phục vụ, khu vực tổ chức; trong đó quy định khoảng cách tối thiểu giữa người với người là bao nhiêu.

Thông tin về hoạt động các doanh nghiệp sau 1,5 tháng mở cửa, ông Tú cho biết đến nay 100% doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TP.HCM, 96% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và trên 90% doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.