Phố thời trang tung hàng giá rẻ

Lê Thanh
Lê Thanh
04/01/2022 06:00 GMT+7

Khi thời gian dần chuyển về cuối năm, cũng là lúc những cung đường chuyên bán hàng thời trang giá rẻ và đẹp ở TP.HCM “vào mùa” tung hàng giảm giá để thu hút người trẻ.

Phục vụ giới trẻ mua sắm cuối năm

Chạy dọc “phố thời trang” trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ đường Trần Phú và Nguyễn Duy Dương (Q.5, TP.HCM), hình ảnh các cửa hàng thời trang tung hàng bán tết hiện rõ suốt quãng đường hơn 2 km.

Theo chị Huỳnh Ái Liên (35 tuổi), chủ cửa hiệu thời trang LN, đã chuẩn bị nguồn hàng thời trang với phương châm phong phú về mẫu mã cũng như giá cả phải hợp lý từ hơn 1 tháng nay để đón đầu phục vụ giới trẻ mua sắm dịp cuối năm.

Chị Liên lý giải: “Năm nào cũng vậy, thời điểm cuối năm, mọi người đi mua đồ để đón tết rất nhiều. Hy vọng tình hình dịch bệnh năm nay được kiểm soát tốt, cuối năm mọi người sẽ mua đồ tấp nập hơn”.

Tương tự, anh Trần Thủy (32 tuổi), chủ cửa hiệu quần áo TT shop, chia sẻ thêm: “Từ đây cho đến khoảng 26, 27 tháng chạp là thời điểm giới trẻ mua sắm đồ mặc tết nhiều nhất. Mọi năm, càng về cuối năm sức mua sẽ càng mạnh và tôi hy vọng sức mua năm nay sẽ tốt vì TP.HCM đang kiểm soát dịch bệnh ổn”.

Năm nào cũng vậy, thời điểm cuối năm, mọi người đi mua đồ để đón tết rất nhiều. Hy vọng tình hình dịch bệnh năm nay được kiểm soát tốt, cuối năm mọi người sẽ mua đồ tấp nập hơn.

Huỳnh Ái Liên Chủ cửa hiệu thời trang LN ở đường Nguyễn Trãi, TP.HCM

Gặp hai cô gái Bùi Thị Quỳnh Giao và Trần Lê Ái Nhi (đều 27 tuổi), cùng làm việc trên đường Phan Anh, Q.Tân Phú, đang lựa mua đồ. Giao cho biết: “Tết âm lịch cũng sắp đến tới nơi rồi nên cả hai tranh thủ sau giờ làm đến đây kiếm vài bộ mặc”. Khi được hỏi vì sao ghé đường Nguyễn Trãi mà không phải đường nào khác, thì Nhi nói: “Vì theo tôi, ở Sài Gòn, có lẽ người trẻ nào cũng quen thuộc với con đường thời trang này. Đồ đẹp, giá cả lại phải chăng, hợp túi tiền với sinh viên hoặc những người vừa đi làm”.

Tại cửa hiệu thời trang nam Quốc Đạt, có nhóm 3 chàng trai đang tìm mẫu quần jeans. Sau vài phút, Lê Tuấn (28 tuổi), nhà ở hẻm 28 Phan Tây Hồ, Q.Phú Nhuận, tươi cười vì chọn được mẫu ưng ý. “Hình như cuối năm nào mình cũng qua đây mua đồ. Cả con đường dài, vô số cửa hiệu, có thể tha hồ lựa chọn. Mà nhất là có nhiều mẫu mã thời trang, giá vừa tầm. Như nay mình mua được 2 cái quần jeans với 2 áo thun, 1 áo sơ mi, nhưng chưa đến 1 triệu đồng”, Tuấn khoe.

Để kích thích, thu hút khách hàng, không ít cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng từ quần áo, giày dép, túi xách, nón, mắt kính còn trưng ra các khẩu hiệu như: “giảm giá thả ga”, “xả hàng cuối năm” với ưu đãi khuyến mãi, giảm giá lên đến 50%...

Những tuyến đường buôn bán khởi sắc hơn

Ngoài đường Nguyễn Trãi, ở TP.HCM còn có những con đường mà giới trẻ hay rỉ tai nhau khi muốn tìm mua giày dép, quần áo, túi xách... giá cả phải chăng.

“Nếu muốn lựa chọn sản phẩm giá cả phải chăng, còn có thể đến đường Cách Mạng Tháng Tám (kéo dài từ Q.1 đến Q.Tân Bình), hoặc đến chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp). Còn nếu dư giả hơn, có thể tìm đến đường Lê Văn Sỹ (Q.3) hoặc Hai Bà Trưng (Q.1). Cao cấp hơn nữa, thì có thể ghé đường Lý Tự Trọng”, Trần Diệu My (25 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Kim Hoa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh) tỏ ra rành rẽ, hướng dẫn.

Các cửa hàng thời trang tung hàng giảm giá để thu hút người trẻ vào dịp tết

Lê Thanh

Theo lời My, chúng tôi tìm đến đường Cách Mạng Tháng Tám và chứng kiến không khí mua bán quần áo khá sôi động vào những ngày cuối năm.

“Năm hết tết đến, cũng muốn tự thưởng cho bản thân nên đi mua ít đồ và đôi giày. Hiện các sản phẩm có mẫu đẹp mắt, hợp với xu hướng… nhưng trong túi không có nhiều tiền để mua (cười)”, Thái Thị Thanh Thùy (24 tuổi), nhà ở đường Lê Thiệt, Q.Tân Phú, kể.

Không những Thùy mà nhiều người trẻ khác cũng đều chia sẻ, khi đã lạc vào những cung đường thời trang sặc sỡ sắc màu, họ dường như bị hấp dẫn, mê hoặc.

Anh Trần Vũ Toàn (32 tuổi), chủ cửa hiệu thời trang Toàn Vũ trên đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, cho biết nếu như các tháng trước, doanh thu bán ra khá ít, vì ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như tâm lý ngại ra đường, giờ đây, khi mọi người có tâm thế sống chung với dịch, nhất là năm mới sắp đến, nên những ngày cuối năm tình hình buôn bán khởi sắc hơn.

“Khoảng 20 ngày trở lại, doanh số bán ra mỗi ngày gấp khoảng 3, 4 lần thời gian trước. Kỳ vọng sẽ nhiều hơn vào tháng chạp”, anh Toàn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.