Phó thống đốc: Ngân hàng lãi hàng chục nghìn tỉ đồng nhưng... không cao

06/09/2022 20:52 GMT+7

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 6.9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, thời gian qua ngân hàng báo lãi hàng chục nghìn tỉ đồng trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Nới room tín dụng trong vài ngày tới

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hạn mức tín dụng, lãi suất. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chỉ định Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trả lời.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 6.9

Mai Hà

Theo ông Tú, về hạn mức tín dụng, đây là yếu tố liên quan mật thiết đến yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, ổn định kinh tế vĩ mô. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm nay là duy trì lạm phát dưới 4%; tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5%, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, tuỳ điều kiện thực tế.

Hiện, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 9,91% là rất cao, hơn nhiều cùng kỳ năm ngoái. Về cơ bản, đã sử dụng hết hạn mức mà đầu năm đã giao cho các ngân hàng. Phần còn lại, sẽ được giao tiếp cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong vài ngày tới, nhất là các ngân hàng có chỉ số hoạt động tốt, lành mạnh.

Giữ lãi suất thấp để kiềm chế lạm phát

Về lãi suất, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết, nước ta đang tập trung tích cực ngăn chặn lạm phát, là vấn đề được quan tâm nhiều, Chính phủ tập trung chỉ đạo sát sao, rất mừng là trong tháng 7 và 8 vừa qua, giá xăng dầu giảm, giúp kiềm chế lạm tốt ở mức 2,58%. Việc điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước lúc này là vấn đề được tính toán chặt chẽ. Từ năm 2021 đến nay, đáng lẽ sẽ tăng rất cao nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ổn định mức lãi suất điều hành, không thay đổi.

So với các nước xung quanh, rõ ràng Việt Nam đang giảm lãi suất điều hành. So về con số tuyệt đối thì không thay đổi nhưng về bối cảnh chung thì lãi suất ở nước ta giảm. Đây cũng là chính sách để tạo điều cho các ngân hàng thương mại dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hợp lý, rẻ hơn so với đi vay của các nước khác.

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện duy trì chính sách lãi suất thấp như thời gian qua đã đáp ứng được nhiều nội dung, yêu cầu, bài toán cùng đặt ra là vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ phát triển tăng trưởng, khôi phục nền kinh tế sau dịch Covid-19. Có thể khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt, đảm bảo các mục tiêu kể trên.

Đối với các ngân hàng thương mại, có tăng nhẹ lãi suất huy động, lãi suất cho vay. Cụ thể, lãi suất huy động là 0,25%, lãi suất cho vay 0,24%. Hiện, lãi suất huy động bình quân từ khoảng 6,3 - 6,8% đối với kỳ hạn trên 1 năm; lãi suất cho vay bình quân chỉ khoảng từ 7,9 - 9,3 %/năm, kể cả các món dư nợ cũ và dư nợ mới. Với mức duy trì lãi suất như vậy từ vài năm gần đây đến nay là khá ổn định dù có dịch bệnh Covid-19.

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng vẫn lãi hàng chục nghìn tỉ đồng

Vừa kiểm soát lạm phát, vừa đẩy nhanh khôi phục kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, trong điều kiện có nhiều khó khăn, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng tích cực chỉ đạo các ngân hàng thương mại nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Về câu chuyện, nhiều người nói lợi nhuận của các ngân hàng cao, hàng chục nghìn tỉ đồng, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, Phó thống đốc cho rằng, nhìn về con số cơ học là cao nhưng xét góc độ tỷ lệ lợi nhuận trên vốn của các ngân hàng thì không cao.

Trong thời gian tới vẫn tiếp tục đặt mục tiêu hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.