Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký bổ sung nốt 449 tỉ đồng cho SEA Games 31

01/04/2022 21:21 GMT+7

Ngày 1.4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg bổ sung 449 tỉ đồng cho tổ chức, chuẩn bị cho SEA Games 31.

Năm 2021, Quốc hội đã đồng ý khoản chi cho công tác tổ chức, chuẩn bị cho SEA Games 31 với số tiền 750 tỉ đồng. Tuy nhiên do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 nên việc giải ngân số tiền bị chậm so với mong muốn của ngành thể thao, dẫn đến nhiều hạng mục bị chậm tiến độ.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên vào tháng 10.2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc tổ chức SEA Games 31 là chủ trương của Bộ Chính trị. Khi đã quyết định tổ chức thì đã có nguồn ngân sách để bố trí. Bộ Tài chính sẽ vẫn theo tinh thần của chủ trương đó, Việt Nam đã có nguồn ngân sách để tổ chức SEA Games 31, không phải vì Covid-19 mà không tổ chức được.

Trường bắn súng tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

HOÀNG QUÂN

Đầu năm 2022, khoản tiền đợt 1 đã được chính phủ cấp cho Ban Tổ chức SEA Games 31 với 301 tỉ đồng. Ngày 1.4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg bổ sung khoản còn lại là 449 tỉ đồng cho tổ chức, chuẩn bị cho SEA Games 31.

Quyết định nêu rõ: “Bổ sung 449 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách T.Ư năm 2022 để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31, trong đó bổ sung cho 4 bộ, cơ quan T.Ư là 378,3 tỉ đồng; bổ sung cho TP.Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư là 70,7 tỉ đồng. Các Bộ Tài chính, Bộ VH-TT-DL chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch”.

SEA Games 31 tổ chức từ ngày 12.5 - 23.5, gồm 40 môn với 526 nội dung, tại Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.