Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Doanh nhân là chiến sĩ trên chiến trường không tiếng súng

31/03/2022 12:00 GMT+7

Đất nước hội nhập càng sâu rộng, đội ngũ doanh nhân có sứ mệnh rất quan trọng. Doanh nhân là chiến sĩ trên chiến trường không có tiếng súng nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, nhạy bén chớp lấy thời cơ.

Đó là nhắn nhủ của Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025, diễn ra sáng 31.3 tại Hà Nội, với sự tham gia của 700 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Dịch Covid-19 khẳng định bản lĩnh doanh nhân trẻ

Trong bài phát biểu trước Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Chính phủ đã chia sẻ những kỳ vọng vào thế hệ doanh nhân trẻ, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Bảo Anh

Phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Các doanh nghiệp của Hội đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động với tổng doanh thu hằng năm trên 30 tỉ USD, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Nhiều doanh nhân trẻ nêu cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, năng động sáng tạo, chủ động hội nhập, khởi nghiệp thành công; tạo dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có giá trị, chất lượng cao.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư Nguyễn Long Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid-19

Bảo Anh

Theo Phó thủ tướng, tác động của đại dịch Covid-19 cho thấy, các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Việt Nam không chỉ đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo để trụ vững, thích ứng linh hoạt, an toàn, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách mà còn nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần chia sẻ vì cộng đồng.

“Những nghĩa cử cao đẹp của lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn đã lan tỏa giá trị nhân văn và tạo ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc. Bằng những việc làm cụ thể của doanh nhân trẻ, các bạn không chỉ biết làm giàu chính đáng cho doanh nghiệp mình mà còn sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ để mọi người cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Khái ghi nhận.

Mỗi doanh nhân trẻ là “chiến sĩ giỏi” trên mặt trận kinh tế

Phát biểu trước cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhắc lại Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh trong thời kỳ đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào cộng đồng các quốc gia trên thế giới, đội ngũ doanh nhân có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng.

“Thương trường là chiến trường” doanh nhân chính là những chiến sĩ trên chiến trường không có tiếng súng nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, nhạy bén chớp lấy thời cơ”, ông Khái nói.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái tặng hoa cho lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa mới

bảo Anh

Theo Phó thủ tướng, để góp phần thực hiện mục tiêu đặt ra của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác Hội Doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ mới, công tác Hội cần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường của doanh nhân trẻ, trước mắt là nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau dịch Covid-19, tham gia tích cực, hiệu quả vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến và phát triển.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho tập thể Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Bảo anh

Phó thủ tướng lưu ý Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phải thực sự là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân trẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nhân trẻ.

“Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ lớn mạnh về số lượng và chất lượng, xứng đáng là những “chiến sĩ giỏi” trên mặt trận kinh tế”, ông Khái nói.

Ông Lê Minh Khái khẳng định với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp; trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước.

Ông Đỗ Văn Chiến tặng Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

bảo anh

“Tôi mong các bạn thường xuyên học tập, rèn luyện trở thành những người có tâm, có tầm, đủ sức nghĩ lớn, nhìn xa vì sự phát triển của chính doanh nghiệp và đất nước; đủ bản lĩnh để đối mặt, vượt lên khó khăn, thách thức, đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, nhất là về khoa học công nghệ và những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn. Doanh nhân trẻ Việt Nam nêu cao trách nhiệm xã hội, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam đi xa hơn, hội nhập sâu hơn và mang lại thành công to lớn hơn”, ông Khái bày tỏ.

Để ghi nhận sự đóng góp tích cực và những cống hiến của tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, tại Đại hội, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho tập thể Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 8 cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 6; tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.