Hội Doanh nhân trẻ VN đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/03/2022 07:21 GMT+7

Chiều 30.3, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam .

Nhiều phương thức thu hút và tập hợp doanh nhân trẻ

Đại hội đã thông qua chương trình và nội quy đại hội; Báo cáo kết quả hoạt động Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021, và dự thảo phương hướng hoạt động Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025; tham luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Phương hướng hoạt động Hội khóa VII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021; Hiệp thương bầu Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII và lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách Ủy ban T.Ư Hội khóa VII; Hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII và lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ VN

Đăng Hải

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã đánh giá cao về các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

“Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam rất vui mừng trước những bước phát triển về tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Các hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đến với Hội bằng tinh thần tự nguyện, gánh vác thêm nhiều trọng trách, công việc của Hội bên cạnh công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đã có nhiều đổi mới và đa dạng hóa trong phương thức thu hút và tập hợp hội viên doanh nhân trẻ thông qua việc thành lập các Câu lạc bộ doanh nhân trẻ theo lĩnh vực, ngành nghề, sở thích và tổ chức sinh hoạt Hội Doanh nhân trẻ theo khu vực…”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nói.

Cũng theo anh Lương, năm 2020 là một dấu mốc quan trọng của Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN; một năm đặc biệt với nhiều biến động và diễn biến khó lường do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN đã một lần nữa khẳng định được tính sáng tạo trong việc đề xuất tổ chức thành công sự kiện trực tuyến Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN 2020. Sự kiện này một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong khu vực và quốc tế, góp phần vào thành công chung trong chuỗi hoạt động của năm ASEAN do Việt Nam làm Chủ tịch. Ngoài ra, để góp phần chung tay cùng Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ VN đã có nhiều chương trình và hành động thiết thực mang tính sáng tạo để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng và xã hội...

“Tại Đại hội lần này, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôi biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và đóng góp trí tuệ, công sức của các hội viên doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng tham gia ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…”, anh Lương tuyên dương công tác Hội Doanh nhân trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại đại hội

Là cầu nối để doanh nhân trẻ hiểu biết tâm tư, nguyện vọng của người lao động

Anh Lương cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao các chương trình hành động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng thời mong muốn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các anh, chị hội viên, đại diện tiêu biểu của doanh nhân trẻ cả nước một số nội dung sau trong nhiệm kỳ tới:

Một là, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, trong đó có tính đến việc đoàn kết tập hợp các doanh nhân trẻ Việt Nam tại nước ngoài; tìm kiếm và bồi dưỡng nhiều gương mặt mới, tiêu biểu, tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động vươn ra thế giới làm nòng cốt cho đội ngũ doanh nhân trẻ kế cận trong tương lai.

Hai là, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học, công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là chuyển đổi số đang là xu thế lớn có tác động đến tất cả các quốc gia...

Ba là, người ta thường nói "Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài. Hơn lúc nào hết, đây là lúc các doanh nghiệp trẻ Việt Nam cần phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau...

Bốn là, đề nghị các doanh nghiệp hội viên của Hội là hình mẫu về sự quan tâm và giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động. Tiếp tục quan tâm và coi trọng việc thành lập, củng cố và xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong doanh nghiệp; coi đây chính là môi trường để lao động trẻ học tập và phấn đấu, là tổ chức để thanh niên trao đổi và tiếp cận thông tin, là cầu nối để doanh nhân trẻ hiểu biết tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021

Ảnh

Tối 30.3, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 với chủ đề “Ánh sáng của tương lai”. Chương trình có sự tham dự của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các ủy viên T.Ư Đảng: bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước; ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan T.Ư; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 với nhiều đổi mới trong công tác triển khai và quy trình bình chọn nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Hội đồng chung tuyển toàn quốc giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 đã lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 kèm theo các danh hiệu Top 10, Top 100, Top 200 thương hiệu tiêu biểu VN. Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đạt giải Sao Vàng đất Việt 2021 là trên 747.000 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỉ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Top 10 Sao Vàng đất Việt 2021 đạt doanh thu hơn 554.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 9.000 tỉ đồng và tạo việc làm cho trên 107.000 lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.