Chiều 5.9, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đến dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và thăm Trường Hy Vọng tại khu đô thị FPT City (Đà Nẵng). Cùng dự có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Chứng kiến hành trình 5 năm của ngôi trường, Phó thủ tướng đánh giá đây là mô hình giáo dục đặc biệt, thể hiện những nghĩa cử nhân văn của Tập đoàn FPT dành cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đánh kẻng khai giảng năm học mới tại Trường Hy Vọng
ẢNH: S.X
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho hay ông đã biết đến ý tưởng thành lập Trường Hy Vọng từ những ngày đầu, khi Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ về mô hình này. Thời điểm đó, ông đang là Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng hành với ý tưởng của Chủ tịch FPT.
"Chứng kiến các em, nhìn nhà trường, nhìn các thầy cô, tôi cảm nhận việc đặt tên Trường Hy Vọng là rất đúng và rất có ý nghĩa", Phó thủ tướng nói.
Theo Phó thủ tướng, qua báo cáo về thành tích, chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, có thể thấy Tập đoàn FPT dành sự quan tâm đặc biệt cho nhà trường, trong đó có tình cảm rất lớn của Chủ tịch Trương Gia Bình.
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những doanh nhân, nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã dành tâm huyết cho giáo dục, đồng thời cho rằng Chủ tịch FPT là người "dám nghĩ, dám nói và dám đi trước" để biến một ý tưởng nhân văn thành hiện thực.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu vui vẻ đón nhận món quà nhỏ từ học sinh Trường Hy Vọng
ẢNH: S.X
"Về phía Chính phủ, chúng tôi xem đây là một mô hình, một cách làm rất độc đáo và đặc biệt. Trong điều kiện, chức năng và nhiệm vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có nhu cầu", Phó thủ tướng nói.
Ông cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ Trường Hy Vọng trong điều kiện cho phép, để duy trì và phát triển mô hình mà ông cho rằng rất hiếm, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Học sinh Trường Hy Vọng 'chưa bao giờ phải bước đi một mình'
Tại lễ khai giảng, em Huỳnh Quang Minh, học sinh lớp 10, thay mặt học sinh Trường Hy Vọng chia sẻ về hành trình 5 năm của ngôi trường.
Minh cho biết các học sinh đến trường từ nhiều miền quê khác nhau, mỗi em mang theo những mất mát, nỗi đau và hoàn cảnh không ai mong muốn. Có thời điểm, tương lai phía trước đối với các em là một khoảng trống mịt mờ.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà cho học sinh Trường Hy Vọng
ẢNH: S.X
"Nhưng Trường Hy Vọng đã đến, bao bọc và trao cho chúng con món quà vô giá: được tiếp tục đi học. Với chúng con, chiếc cặp sách đến trường không chỉ chứa bài vở mà còn chứa đựng cả ước mơ và cơ hội tự thay đổi cuộc đời mình", Minh nói.
Theo Minh, trong 5 năm qua, học sinh nhà trường nhận được sự yêu thương, quan tâm và cổ vũ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố Đà Nẵng, ngành giáo dục, chính quyền địa phương cùng nhiều tấm lòng nhân ái.

Em Huỳnh Quang Minh xúc động nói về hành trình 5 năm của Trường Hy Vọng
ẢNH: HOÀNG SƠN
"Sự hiện diện và những lời động viên của Phó thủ tướng hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng con rằng chúng con chưa bao giờ phải bước đi một mình", Minh chia sẻ.
Bước vào năm học mới, nam sinh cho biết các học sinh Trường Hy Vọng sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành mỗi ngày, biến tình cảm, sự tin yêu và kỳ vọng của mọi người thành hành trang để tự tin bước vào đời, xây dựng tương lai.
Mái nhà chung của 363 học sinh
Trường Hy Vọng được Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng thành lập năm 2021 tại Khu đô thị FPT City (Đà Nẵng), là mô hình trường nội trú dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Trường Hy Vọng là mái nhà chung của 363 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
ẢNH: S.X
Sau 5 năm, trường đã trở thành mái nhà chung của 363 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố, thuộc 13 dân tộc. Học sinh được phân bổ ở các cấp học, gồm tiểu học 10%, THCS 35%, THPT 37% và khoảng 18% đã bước vào giảng đường đại học, cao đẳng. Các em được nuôi dưỡng, chăm sóc và hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập trong hệ thống giáo dục FPT.
Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động phát triển kỹ năng và sở trường cho học sinh như robotics, âm nhạc, hội họa, võ thuật, làm bánh, thủ công, trồng cây…
Trong 5 năm hoạt động, Trường Hy Vọng đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực STEM, robotics và sáng tạo khoa học ở cấp quốc gia, quốc tế; trong đó có giải thưởng "Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu" năm 2023.

Học sinh Trường Hy Vọng được rèn luyện, học tập trong môi trường đầy kỷ luật
ẢNH: S.X
Tại chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập trường hồi tháng 6, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình từng chia sẻ rằng điều ông nhận được từ các học sinh Trường Hy Vọng là nguồn năng lượng và những cảm xúc đặc biệt. Ông nhắn nhủ các em hãy mang theo tình yêu thương và sự trân quý trên hành trình trưởng thành.
"Dù các con có bay đi đâu, bay xa đến đâu, vẫn luôn có một tình yêu thương mang tên Hy Vọng, luôn ở phía sau nâng đỡ và chờ đón các con", ông Trương Gia Bình nhắn nhủ.
Trong hành trình 5 năm, Trường Hy Vọng cũng nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó có Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)