Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
13/03/2023 17:24 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào chiều 13.3.

Chiều 13.3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thực tế dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Cùng đi có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế tại đại dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Tại công trường, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã nghe chủ đầu tư - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo về tiến độ xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, các tuyến đường kết nối.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Tại công trường, Phó thủ tướng đã nghe ACV và lãnh đạo Đồng Nai báo cáo tiến độ xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, các tuyến đường kết nối

LÊ LÂM

Sân bay Long Thành được thiết kế với công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Công trường dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Cận cảnh đại công trường Sân bay Long Thành: Nỗ lực chống bụi ở siêu công trình

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD, theo đơn giá của năm 2014), được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng 1 đường băng cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng thêm 1 đường băng cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách, công suất dự kiến đạt 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Hàng nghìn phương tiện được huy động để đẩy nhanh việc san lấp mặt bằng tại dự án

LÊ LÂM

Tháng 1.2021, dự án sân bay Long Thành chính thức được khởi công, chủ đầu tư là ACV.

Đến thời điểm hiện tại, gói thầu thi công móng cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành, gói thầu thi công rà phá bom mìn và xây dựng tường rào hoàn thành theo tiến độ bàn giao đất của UBND tỉnh Đồng Nai. Gói thầu san nền - thoát nước đang triển khai trên công trường.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Xe tưới nước để hạn chế bụi tại đại công trường

LÊ LÂM

Do đang trong mùa khô, thời tiết thuận lợi nên công tác san nền diễn ra tấp nập. Tại công trường sân bay Long Thành có khoảng 2.000 đầu máy thiết bị và 2.500 nhân sự với mục tiêu mở tối đa các mũi thi công với 44 dây chuyền đảm bảo công suất đào đắp tối đa đạt 500.000 m3/ngày. Theo ACV, đến nay đã san lấp được 60 triệu m3, tương đương 52% khối lượng công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.