Tại công văn 5272 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ cho biết đã nhận văn bản của Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, kiến nghị về một số giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo như sau:

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức
ẢNH: ĐỘC LẬP
Trước đó, ngày 22.5, TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường ký văn bản số 81 gửi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Cục Thuế (Bộ Tài chính). Nội dung kiến nghị giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể trong kê khai và kích cầu tiêu dùng chống suy thoái nền kinh tế, đảm bảo tăng trưởng 2 con số GDP quốc gia.
Theo Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường, nhiều khó khăn đang "bủa vây" doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đặc biệt chi phí thực thi các nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh cao; sức mua đang chịu nhiều áp lực do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu; biến động giá xăng dầu và giá vật tư tăng... Viện này đề nghị các cấp quản lý có giải pháp khẩn cấp để bình ổn tăng trưởng. Cụ thể, với hộ kinh doanh, Viện cho rằng, khu vực hộ kinh doanh cá thể tuy không nộp nhiều ngân sách như doanh nghiệp, nhưng giúp an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho khoảng 30 triệu người, cần được bảo hộ từ chính sách quốc gia.

Hộ kinh doanh không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm nhằm quản lý Nhà nước theo chuyên ngành phù hợp
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Do đó, đề nghị nghiên cứu cho thực hiện chính sách thuế khoán đối với hộ có mức doanh thu dưới 5 tỉ đồng một năm và thực hiện đóng thuế môn bài hàng năm theo 3 bậc. Đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự khai, tự nộp thuế trên doanh thu thực tế theo tỷ lệ % và đăng ký xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu. Không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm quản lý Nhà nước theo chuyên ngành phù hợp.
Ngoài ra, để kích cầu tiêu dùng trong những tháng còn lại, Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ Tướng chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% kể từ 1.6.2026 cho đến năm 2027 và tiếp tiếp tục duy trì thuế giá trị gia tăng của xăng, dầu bằng 0% như hiện nay cho đến hết năm 2027. Các loại phí và lệ phí cũng cần được tạm dừng thu cho đến khi bình ổn nền kinh tế.
Bình luận (0)