Phó tổng thống Afghanistan: Taliban với al-Qaeda cũng như Pepsi với Coca-Cola

24/08/2021 08:33 GMT+7

Phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh cho rằng Taliban chẳng khác gì so với al-Qaeda và nhấn mạnh không thể tin tưởng lực lượng này.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News mới đây, Phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh nói rằng Taliban không khác gì so với al-Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
“Xét về ý thức hệ, sự khác biệt giữa IS, al-Qaeda và Taliban cũng giống như sự khác biệt giữa Coca-Cola và Pepsi. Nếu bạn gỡ cái nhãn ra, liệu bạn có thể nói đâu là Coca-Cola và đâu là Pepsi không?”, ông Saleh nói.
Theo ông Saleh, Taliban là lực lượng không thể tin tưởng, ngầm chỉ trích việc Mỹ thỏa thuận với Taliban hồi năm 2020 về việc rút quân khỏi Afghanistan, đổi lại Taliban cam kết ngăn chặn al-Qaeda trỗi dậy.

Ông Biden chịu áp lực ngày càng nặng nề trong việc sơ tán ở Afghanistan

Chính quyền Taliban tại Afghanistan bị lật đổ vào năm 2001 vì từ chối giao nộp thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden cho Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001 tại Mỹ.
Từ khi tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ, Taliban cam kết sẽ không để các tổ chức cực đoan sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm bàn đạp tấn công phương Tây. Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen trong cuộc phỏng vấn với Fox News đã né tránh việc lên án al-Qaeda.
“Nếu mọi người đã đọc Hiệp định Doha thì trong đó chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ ai, dù là cá nhân hay một thực thể, tổ chức nào, sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại Mỹ, đồng minh của họ hay bất cứ nước nào khác”, ông Shaheen nói khi bị chất vấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.